Huế bảo vệ động vật hoang dã

Hữu Thu 15/12/2017 11:05

Đó là nội dung truyền thông mà bà Nguyễn Thị Phương Nguyên, đại diện WWF-Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí tham gia trong buổi làm việc vào sáng ngày 15/12 tại Huế.

Huế bảo vệ động vật hoang dã

Bà Nguyễn Thị Phương Nguyên, đại diện WWF tại Việt Nam nêu lý do chọn Huế để phát động chiến dịch “ nói không với thịt thú rừng”.

Thông tin tại buổi làm việc cho biết, Thừa Thiên - Huế không chỉ là nơi có nhiều chùa chiền và có truyền thống ăn chay mà ở đây còn có Vườn quốc gia Bạch Mã, Khu bảo tồn Sao la, Khu bảo tồn Phong Điền.

Những địa danh này không ngừng được bảo vệ tái tạo nên độ che phủ rừng hiện đã đạt tỷ lệ 57%, tạo sinh cảnh cho động vật hoang dã phát triển, nhiều động vật quý hiếm như thỏ vằn, mèo gấm, nhiều đàn vọc chà vá đã xuất hiện nên cần được bảo vệ.

Huế bảo vệ động vật hoang dã - 1

Vọoc chà vá xuất hiện ở rừng Bắc Hải Vân.

Theo Phó Chi cục trưởng Kiểm Lâm Nhân dân (KLND) Thừa Thiên - Huế Hoàng Phụng, nhằm góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố xanh và thân thiện với môi trường, Chi cục KLND Thừa Thiên - Huế phối hợp với WWF-Việt Nam sẽ phát động chiến dịch “Huế nói không với thịt thú rừng” đầu tiên ở Việt Nam nhằm góp phần giảm tiêu thụ thịt từ động vật hoang dã.

Chiến dịch sẽ mở đầu bằng sự kiện âm nhạc diễn ra trên phố đi bộ Võ Thị Sáu- Phạm Ngũ Lão tối 16/12 và sẽ kéo dài đến tháng 2/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huế bảo vệ động vật hoang dã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO