Hội thảo xây dựng Đảng

M.Loan 22/11/2017 22:43

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng Đảng về đạo đức- những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, PGS TS Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực.

Phát biểu đề dẫn, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, vị thế chính trị của Đảng với tư cách là người lãnh đạo đều phụ thuộc vào nhận thức đạo đức, tình cảm đạo đức và hành động đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

“Đạo đức của Đảng chính là sự hiện diện bằng hành động đạo đức, nhân cách sống của từng cán bộ, đảng viên, uy tín và hiệu quả hoạt động của từng tổ chức Đảng. Phi đạo đức nghĩa là chà đạp lên chính trị và rốt cuộc là phi chính trị. Đây là vấn đề nền tảng của mọi vấn đề cấp bách trong Đảng hiện nay”- Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Ông Hà Đăng - nguyên trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho rằng, từ suy thoái đến vô đạo đức là một bước rất ngắn.

Đáng chú ý là sự cảnh báo về mức độ ngày càng tăng của sự suy thoái. Yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nói chung là nguy cơ làm giảm lòng tin của dân với Đảng.

Đại hội XII Đảng đã nhận rõ đó còn là sự giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm suy giảm niềm tin của dân vào Đảng.

Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, nói đến đạo đức là nói đến vấn đề con người, chỉ con người mới có đạo đức và nhân tính.

Con người và loài người đã tìm ra cho mình nhiều tri thức quý báu nhưng một tri thức cần nhất thì con người lại tỏ ra yếu kém, đó là sự điều tiết chính mình.

“Một điểm nữa rất quan trọng đó là đạo đức là cốt lõi của văn hóa, cho nên chúng ta đã xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức thì logic triệt để của nó là chúng ta sẽ đặt vấn đề xây dựng đảng về văn hóa, trong đó văn hóa đạo đức là điểm nhấn quan trọng nhất. Từ thực tiễn đổi mới và phát triển của nước ta hiện nay, nhất là quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chúng ta càng thấy rõ xây dựng Đảng về văn hóa để thực hiện cho được một tư tưởng lớn của Bác: “Đảng là đạo đức, là văn minh”- GS Hoàng Chí Bảo nói và nhấn mạnh chừng nào chưa xóa bỏ được đặc quyền, đặc lợi thì chừng đó vẫn còn là mảnh đất màu mỡ cho việc nuôi dưỡng những sự suy thoái, hư hỏng trong cán bộ, đảng viên. Và, “chỉ có xóa bỏ, thanh toán được đặc quyền đặc lợi, thể hiện trong chính sách, trong cơ chế, trong ứng xử trong các quyền lợi, lợi ích hàng ngày thì chúng ta mới có thể chống được sự tha hóa về động cơ chính trị, tha hóa về quyền lực, về lối sống”- ông nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo xây dựng Đảng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO