Quảng Ninh: Những mô hình điểm ở khu dân cư

Q.N. 14/03/2018 20:32

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội chủ động xây dựng kế hoạch, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” bằng những mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong đó, đáng chú ý là các mô hình như “3 sạch”, “Xử lý rác thải đúng cách tại gia đình, đồng ruộng”, “Tổ phụ nữ, nhân dân tự quản thu gom rác thải”, “Tổ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sạch”, “Khu phố, thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu”... đã phát huy hiệu quả tích cực và đang tiếp tục lan rộng tại các khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức hàng trăm buổi truyền thông, tọa đàm về giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu; thay đổi thói quen sử dụng túi sinh học tự phân hủy trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh..., thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Những mô hình điểm ở khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO