Nhân rộng các mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường

Quốc Định 22/11/2017 19:32

Ngày 22/11, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cùng Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia Bảo vệ môi trường năm 2017”.

Dự và tiếp đoàn có ông Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Lê Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Côn Đảo.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, tại các khu dân cư thực hiện mô hình điểm, cấp ủy đảng, chính quyền đã tạo điều kiện, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Người dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, xây bể chứa nước, nhà tắm, công trình vệ sinh của các hộ gia đình hợp vệ sinh; nước thải, rác thải được thu gom và xử lý đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường và chia thành nhiều nhóm nhỏ theo khu dân cư.

Các hoạt động Tổ tự quản từng bước đi vào nền nếp, được duy trì đều đặn, thường xuyên, góp phần giữ gìn vệ sinh trên địa bàn khu dân cư.

Hàng tuần, Tổ tự quản tổ chức dọn dẹp vệ sinh vào ngày cuối tuần, riêng các hộ gia đình hàng ngày phải thực hiện tốt việc vệ sinh, phát quang bụi rậm xung quanh gia đình, bảo đảm sạch sẽ thoáng mát.

Qua thời gian thực hiện mô hình điểm, nét nổi bật nhất thông qua việc xây dựng mô hình là đã làm thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, mọi người đã có ý thức thực hiện vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 48 mô hình triển khai tại khu dân cư. Trong năm 2017, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017" tại Huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc; đồng thời hướng dẫn triển khai duy trì, nhân rộng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu tại 3 khu dân cư, trong đó phối hợp với Ban Trị sự đạo Bửu Sơn Kỳ Hương - xã Nghĩa Thành - huyện Châu Đức xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường.

Qua việc triển khai, thực hiện Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” gắn với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp, đưa công tác bảo vệ môi trường vào nội dung hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể là một nội dung thường xuyên, liên tục.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian vừa qua. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác duy trì và nhân rộng mô hình điểm bảo vệ môi trường ở địa bàn khu dân cư đã làm theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, trong thời gian tới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua các đợt sinh hoạt tổ dân cư, khu phố, thôn, ấp, các chi, tổ hội đoàn thể, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức tôn giáo.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các điển hình áp dụng công nghệ sản xuất sạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân và cộng đồng tự khởi xướng; lên án các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cơ sở, như: xây dựng các mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và mô hình khu dân cư tự quản thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở các địa phương.

Đoàn thăm một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Trước đó, Đoàn đã đi khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường và đi thăm một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Huyện Côn Đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân rộng các mô hình điểm về công tác bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO