Người dân Sa Pa ‘sơ tán’ trâu tránh rét

N.D. 03/12/2017 21:13

Sáng ngày 3/12, Sa Pa rét hại 9 độ C, người dân địa phương phải “sơ tán” trâu xuống vùng thấp tránh rét, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Pa, địa phương có gần 4.000 hộ chăn nuôi trâu, bò với hơn 13.000 con.

Từ đầu mùa rét đến nay, nông dân các xã Sa Pả, Trung Chải, Tả Phìn, Sử Pán, Hầu Thào, Lao Chải, Bản Khoang… đã di chuyển khoảng 400 con trâu xuống vùng thấp ở Cốc San, Toòng Sành, Tả Thàng, Gia Phú để tránh rét.

Trước đó, đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay, kéo dài từ ngày 28 đến ngày 31-10, nhiệt độ giảm xuống 8,3 độ C, đã làm chết 34 con trâu ở Sa Pa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân Sa Pa ‘sơ tán’ trâu tránh rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO