Mặt trận gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

H.Nhi 25/05/2017 14:52

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Ông Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hoan nghênh, chào đón đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia đến thăm và làm việc với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Tại buổi tiếp đón, ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch kiêm Quyền Tổng thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia khẳng định: Thành quả của Campuchia đạt được hôm nay luôn có sự kề vai sát cánh của Việt Nam. Giai đoạn 1975-1979 là thời gian Campuchia lâm vào thảm họa diệt chủng do chế độ Polpot gây ra.

Trong hoàn cảnh đó, Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia ra đời ngày 1/12/1978 cùng với sự giúp đỡ của Việt Nam. Tháng 4/2006, với sự giúp đỡ của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc Campuchia đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V và đổi tên thành Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia (SFDCM).

Ông Nhem Valy cho rằng, hai nước cần tiếp tục hợp tác, giúp đỡ nhau phát triển, quyết không để thế lực nào chia rẽ tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam - Campuchia.

Ông Nguyễn Đình Đức khẳng định: “Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2017), nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó, phát triển, chúng ta vui mừng về những thành tựu mà nhân dân hai nước đã đạt được, về mối quan hệ gắn bó tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực”.

Về quan hệ giữa hai tổ chức Mặt trận, tháng 12/2015, đoàn công tác Mặt trận Hà Nội đã đến thăm đất nước Campuchia và trao đổi công việc với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia thành phố Phnom Penh.

“Mong muốn hệ thống Mặt trận của hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ là nơi để tiếp tục gắn kết quan hệ hữu nghị giữa hai nước”, ông Đức nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận gắn kết quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO