Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào

Ảnh: Quang Vinh 15/03/2018 11:56

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý: Trong năm 2018, cùng với việc tổ chức khảo sát về chính sách nội trú và bán trú đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số, Hội đồng Tư vấn Dân tộc cần có chương trình lồng ghép khảo sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số về việc thực hiện các chính sách dân tộc.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 15/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc Hà Thị Khiết đồng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện công tác tư vấn về lĩnh vực dân tộc của Hội đồng năm 2018.

Năm 2017, Ban Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc đã thống nhất chương trình hoạt động, xây dựng kế hoạch khảo sát việc thực hiện Nghị định số 82 của Chính phủ về “Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên” và khảo sát “Thực trạng tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” tại 4 tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Qua một năm hoạt động, Hội đồng đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phê duyệt. Các thành viên hội đồng đã tích cực tham dự hội nghị, cuộc họp do Ban Thường trực tổ chức, nhất là các cuộc họp tổng kết Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào - 1

Bà Hà Thị Khiết phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2018, Hội đồng sẽ tiếp tục đi sâu vào khảo sát. Kế hoạch khảo sát trong năm 2018 của Hội đồng tư vấn về Dân tộc nhằm tư vấn giúp Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững năm 2015” và Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn”, Ban Chủ nhiệm Hội đồng xây dựng kế hoạch khảo sát tại tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Đáng chú ý, Bà Hà Thị Khiết, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc cho biết, Hội đồng tư vấn về Dân tộc có nhiệm vụ dựng lên bức tranh thực tế về việc thực hiện các chính sách dân tộc. Như câu chuyện hàng trăm học sinh bán trú học tại những trường nội trú nhưng khi trở về địa phương không tìm được việc làm đang là vấn đề được đặt ra.

Bà Hà Thị Khiết thẳng thắn nêu thực trạng: Có gia đình cán bộ hoặc gia đình quen biết cán bộ có tới 4-5 con đều được vào học trường nội trú, trong khi đó có gia đình dân thường không được học trong trường nội trú. Cũng có những gia đình cho con cái học xong lại về nhà chứ không tìm được việc làm. Thực trạng đó chưa đạt được sự mong muốn trong chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước.

Bà Khiết cho biết, Hội đồng sẽ có báo cáo về thực trạng học và việc làm của con em dân tộc thiểu số. Bà Hà Thị Khiết đặt vấn đề: Trong việc thực hiện tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy hiện nay, nếu làm không đúng, con em dân tộc thiểu số có thể chịu thiệt thòi vì họ trong nhóm yếu thế.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào - 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

“Việc khảo sát sẽ dựng lên một bức tranh thực tế về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước với người dân tộc thiểu số, trực tiếp là đối với thế hệ trẻ. Đảng, Nhà nước đầu tư tiền của xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho việc nuôi dạy các em. Trong khi đó, các em học xong lại về nhà, không phát huy được khả năng".

"Đội ngũ tư vấn là những người giàu kinh nghiệm, đã qua nghiên cứu rất sâu sắc về vấn đề chính sách Dân tộc cần có những tư vấn giúp Đảng, Nhà nước, Mặt trận thấy cái được và chưa được trong việc thực hiện chính sách dân tộc để có sự quan tâm thiết thực hơn, hiệu quả hơn”, bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh.

Tại Hội nghị triển khai, nhiều thành viên cũng đề cập tới vấn đề kinh phí hoạt động để Hội đồng đi thực tế khảo sát. Theo đó, hiện hoạt động của các Hội đồng giúp cho Đảng, Nhà nước và Mặt trận đang được thực hiện theo cơ chế khoán. Bởi vậy, việc xây dựng kế hoạch gặp nhiều cái khó, trong đó vấn đề kinh phí "còn nhiều tâm tư".

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, trong năm 2017, dù còn tồn tại nhiều khó khăn nhưng Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã khắc phục và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Về nhiệm vụ phương hướng hoạt động năm 2018, Phó Chủ tịch lưu ý: Trong năm 2018, cùng với việc tổ chức khảo sát về chính sách nội trú và bán trú đối với các học sinh là người dân tộc thiểu số, Hội đồng cần có chương trình lồng ghép khảo sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số về việc thực hiện chính sách dân tộc.

Phó Chủ tịch yêu cầu Hội đồng tư vấn Dân tộc của UBTƯ MTTQ Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn của Mặt trận địa phương, để ghi nhận ý kiến đóng góp từ cơ sở. Từ đó, kết quả khảo sát sẽ phản ánh sát thực nhất tình hình thực tế.

Dịp này, các đại biểu đã góp ý vào đề cương Đề tài khoa học cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp công tác xây dựng, bồi dưỡng phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc” do Ban Dân tộc thuộc cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì.

Hải Nhi

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO