Khởi sắc ở Vinh Hưng

Hầu Tỷ 18/12/2017 08:30

Xã Vinh Hưng là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt chuẩn nông thôn mới. Đây chính là động lực quan trọng để chính quyền và nhân dân xã tiếp tục tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Khởi sắc ở Vinh Hưng

Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Thừa Thiên- Huế Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng xã Vinh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều dễ nhận thấy nhất khi đến xã Vinh Hưng chính là sự hoàn thiện về kết cấu hạ tầng. Đến nay, hệ thống đường giao thông được nhựa hóa với tuyến quốc lộ 49B chạy qua địa bàn, tuyến đường trục xã đi các thôn được bê tông hóa đảm bảo yêu cầu.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Vinh Hưng đã bám sát phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, đề ra nhiều giải pháp, tranh thủ, lồng ghép nhiều nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác cũng như huy động một cách hợp lý, hiệu quả sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân.

hơn 5 năm triển khai chương trình, tổng kinh phí đã thực hiện là 110,185 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương 47,777 tỷ đồng; vốn ODA 11,7 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 14,375 tỷ đồng; ngân sách huyện 4,903 tỷ đồng; ngân sách xã 386 triệu đồng; vốn vay tín dụng 12 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 19,044 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Sáo, thôn Phụng Chánh 2, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc phấn khởi nói: “Tham gia xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công để làm đường, làm nhà văn hóa, xây dựng cổng chào thôn. Giờ thấy thôn mình, xã mình khác nhiều rồi, nhất là đường sá sạch đẹp, tiện cho đi lại, chở nông sản và có hội trường nhà văn hóa khang trang để mọi người gặp gỡ, sinh hoạt, vui chơi dịp lễ, Tết…”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Đông, Chủ tịch MTTQ xã Vinh Hưng cũng cho biết, thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên tới từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư, ra sức thi đua đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang ngay từng hộ gia đình như: Xây dựng, nâng cấp nhà ở ; cải tạo bố trí lại các công trình phụ, khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn NTM; sửa chữa, xây mới cổng ngõ, tường rào khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh sự hoàn thiện từng bước về cơ sở hạ tầng nông thôn thì đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã nông thôn mới Vinh Hưng cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Trên đoạn đường QL 49B đoạn qua xã Vinh Hưng, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, quán xá được mở ra kinh doanh phục vụ cho người dân đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương.

Ông Lê Phúc, thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc chia sẻ, từ khi nâng cấp mở đường QL 49B đoạn qua xã Vinh Hưng gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư mở một cửa hàng điện thoại di động để mua bán kinh doanh. Từ đó kinh tế gia đình khấm khá hơn, thu nhập khoảng 15-20 triệu/tháng, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm từ lao động của địa phương.

Để có được những kết quả này, ông Trần Đình Quang, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Hưng cho rằng, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị luôn đoàn kết, tâm huyết, nhiệt tình nói đi đôi với làm, thực hiện “quy chế dân chủ” các công trình được nhân dân bàn bạc và quyết định được công khai minh bạch và rõ ràng. Từ đó, các phong trào, các tiêu chí được nhân dân đánh giá thực chất hài lòng, đảm bảo tiến độ.

Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người ở Vinh Hưng đạt 11 triệu đồng/người/tháng thì đến cuối năm 2016 đã tăng lên 28 triệu đồng/người/ tháng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%. Năm 2016 có trên 70% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, hơn 90% gia đình văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 100%...

Là một trong 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Phú Lộc, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng cho rằng đây là điều đáng tự hào, phấn khởi. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, quan trọng nhất vẫn là duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi sắc ở Vinh Hưng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO