Khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào năm 2016

Ngân Hà 05/12/2016 18:10

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước năm 2016.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc.

Tiến sĩ Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Cùng dự có ông Chăn Tha Vông Sẻn A Mát Mông Try, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và 30 cán bộ đại diện lãnh đạo của UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước của Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh của đất nước Lào.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng được đón những người bạn từ UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về công tác Mặt trận theo chương trình phối hợp hai nước Việt Nam - Lào.

Quang cảnh Lễ khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn khẳng định, hai nước Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Quan hệ giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước chúng ta như tình thân ruột thịt, gắn bó keo sơn, cùng nhau vượt qua bao nhiều thử thách trong khó khăn.

Phát huy truyền thống quý báu đó, Mặt trận hai nước trong nhiều năm qua đã và đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên; cũng như có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về công tác Mặt trận, góp phần cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết ở mỗi nước.

Các đại biểu tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn gợi mở, việc đào tạo, bồi dưỡng lần này là nhằm tham khảo, trao đổi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm giữa hai nước, cho nên các báo cáo viên sẽ chia sẻ về các nội dung trong công tác Mặt trận và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quá trình triển khai công tác Mặt trận ở Việt Nam. Đồng thời, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký đề nghị các bạn Lào cùng trao đổi các kinh nghiệm mà các bạn đã làm, "để từ đó chúng ta có thể rút ra được những kinh nghiệm tốt, phù hợp với sự phát triển của đất nước mình”.

“Sau mỗi đợt bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ như thế này, mỗi chúng ta có thêm thông tin bổ ích, kinh nghiệm quý để triển khai các nội dung hoạt động trong công tác Mặt trận được tốt hơn, góp phần củng cố và vun đắp thêm truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Dân tộc Việt Nam - Lào”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước phát biểu tại buổi lễ.

Bày tỏ sự vui mừng được tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng này, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chăn Tha Vông Sẻn A Mát Mông Try khẳng định, khóa bồi dưỡng diễn ra trong không khí hai nước Việt Nam - Lào đã có những hành động thiết thực để chuẩn bị cho kỷ niệm hai ngày lễ lịch sử. Đó là, kỷ niệm 60 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ký hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào.

Đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của lớp đào tạo bồi dưỡng lần này, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước bày tỏ mong muốn các cán bộ Mặt trận Lào sang học tập sẽ được tiếp thu các lý thuyết, kinh nghiệm thực tế, góp phần xây dựng mối quan hệ hai cơ quan Mặt trận nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung sẽ không ngừng được phát triển.

Theo chương trình, nội dung khóa đào tạo, bồi dưỡng về công tác Mặt trận lần này được xây dựng dựa trên sự thống nhất của lãnh đạo Mặt trận hai bên. Gồm: 7 chuyên đề về công tác Mặt trận và 2 báo cáo ngoại khóa được trình bày trên lớp; đồng thời tham gia các hoạt động nghiên cứu thực tế tại một số địa phương.

Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn.

Đặc biệt cuối khóa học, khóa đào tạo vinh dự được Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đến trao đổi với lớp vào ngày 17/12/2016.

Các báo cáo viên tham gia khóa đào tạo là các đồng chí trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, các lãnh đạo cấp vụ cùng một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác Mặt trận và vận động quần chúng.

Ngoài thời gian trao đổi trên lớp, các học viên sẽ được tham gia chương trình nghiên cứu thực tế tại Thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa.

Các đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai giảng khóa bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào năm 2016

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO