Gia Lai: Tạo sức hút để hàng Việt về nông thôn

01/12/2017 08:05

Chiều 30/11, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) giai đoạn 2009 - 2017 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Qua 9 năm triển khai, thực hiện CVĐ tỉnh Gia Lai đã kết nối, tổ chức 34 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn với 172 doanh nghiệp tham gia; trưng bày 718 gian hàng, thu hút gần 33 ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm mang lại doanh thu khoảng 4,4 tỷ đồng.

Các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, xúc tiến thương mại đưa hàng Việt về vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đã được chú trọng; các sản phẩm ngày một đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại nên đã tăng được sức tiêu thụ.

Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về CVĐ ngày càng sâu sắc, góp phần tích cực làm thay đổi hành vi tiêu dùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Tạo sức hút để hàng Việt về nông thôn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO