Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận

Hải Nhi Ảnh Quang Vinh 24/03/2018 16:00

Sáng 24/3, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh dẫn đầu đến dâng hoa tại Bia Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dâng hoa tại Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.

“Tấm văn bia Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được dựng lên ở vị trí rất đẹp, cảnh quan được tu sửa dọn dẹp thường xuyên thể hiện tấm lòng của bà con nhân dân thôn Nà Bó đối với không chỉ trong giai đoạn cách mạng mà còn tới ngày hôm nay. Điều đó thể hiện đạo lý uống nước nhờ nguồn, cùng chung tay cùng gìn giữ lịch sử”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh xúc động nói.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và bà con thôn Nà Bó tại Bia di tích.

Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam là nơi làm việc của Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tại đây Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh xúc động nói: Hôm nay chúng tôi tổ chức chuyên đề trở về nguồn, tại địa điểm này từ năm 1950 đến năm 1952 các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Mặt trận Trung ương đã về đây công tác và hoạt động cách mạng, nơi được bà con các dân tộc của thôn Nà Bó xã Kiên Đài cưu mang giúp đỡ, tấm bia đã khắc ghi giai đoạn lịch sử hào hùng cho thế hệ sau tự hào, biết ơn, phát huy truyền thống quý báu đó trong xây dựng phát triển đất nước hôm nay.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi trao quà cho các gia đình chính sách tại thôn Nà Bó.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác gặp bà con nhân dân xã Kiên Đài, những nhân chứng lịch sử, những người đã chứng kiến các thế hệ tiền bối của Đảng và nhà nước, Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ hoạt động tại đây.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chia sẻ: Chúng tôi được biết thôn Nà Bó còn khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào nông lâm nghiệp, tỷ lệ nghèo đói trên 52%, thu nhập bình quân trên đầu người 16 triệu/năm. Dù đời sống của bà con đã được cải thiện rất nhiều, chúng ta còn phải phấn đấu tiếp.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 3

Quang cảnh buổi gặp mặt các gia đình chính sách tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trăn trở: "Với những khó khăn còn đó, tôi mong muốn và tin tưởng từ lãnh đạo tỉnh tới địa phương sẽ dành sự quan tâm sát sao tới bà con. Trước hết, các lãnh đạo xã, huyện và tỉnh kiến nghị với tỉnh, với Trung ương để chúng ta sớm triển khai nâng cấp, cải thiện tuyến đường từ xã vào thôn Nà Bó. Chỉ khi nào đường giao thông thông suốt thì thôn Nà Bó mới có cơ hội để phát triển kinh tế, giao thương hàng hoá và các lĩnh vực khác".

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đặc biệt lưu ý, Nà Bó phát triển chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp, việc tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi như thế nào là một bài toán khó cần tìm được lời giải. Làm sao vừa nâng cao năng suất, chất lượng, vừa tạo ra sản phẩm hàng hoá để bán ra địa phương khác, vừa phát triển kinh tế rừng bền vững.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm hỏi bà con thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.

Hiện thôn Nà Bó có 3 dân tộc, trong đó 97% là người dân tộc Tày. Truyền thống đoàn kết trong các dòng họ, đoàn kết, kết nối giữa các thôn bản cần được phát huy để xây dựng một cộng đồng thực sự văn minh, văn hoá và phát triển.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn bà con thôn Nà Bó, mong bà con tiếp tục gìn giữ để Di tích Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam mãi mãi trường tồn.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 5

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 6

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao quà cho các gia đình chính sách tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, tỉnh Tuyên Quang.

Dịp này, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng 20 suất quà cho những hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 7

Ông Phùng Khánh Tài, Chánh văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà xã Kiên Đài.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 8

Bà Triệu Thị Lún, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các hộ chính sách tại thôn Nà Bó.

Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận - 9

Ông Phùng Khánh Tài, Chánh văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Namvà ông Cao Xuân Thạo Phó Chánh văn phòng UBTƯ MTTQ Việt Nam trao quà cho các hộ chính sách tại thôn Nà Bó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay gìn giữ lịch sử của Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO