Bình Định: Liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa năm 2018

Xuân Hiếu 21/10/2018 13:05

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh vừa tổ chức Liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa tỉnh Bình Ðịnh năm 2018. Tham dự Liên hoan lần này có 6 làng, thôn, khu phố đại diện cho các địa phương: huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, TX An Nhơn và TP Quy Nhơn.

Bình Định: Liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa năm 2018

Tiết mục “Xây dựng đời sống văn hóa” của làng Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh biểu diển.

Liên hoan diễn ra gồm 2 phần thi gồm: “Cùng nhau thi tài” và “Xây dựng đời sống văn hóa” và “Xây dựng đời sống văn hóa” các đội trình diễn, giới thiệu, phản ánh thực trạng tại địa phương trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Tại Liên hoan, bảo vệ môi trường là nội dung được nhiều đội tập trung phản ánh như huyện Tây Sơn với tiểu phẩm “Thượng đế ra quân”, huyện Tuy Phước với tiểu phẩm “Chuyện làng chuyện xóm”... Cùng với đó, tùy theo từng dân tộc, những làn điệu dân ca, điệu hò, điệu lý được thể hiện làm cho những tiết mục, tiểu phẩm thêm mềm mại, duyên dáng. đến gần với người dân, lan tỏa và khơi dậy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ông Trương Đông Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho biết: “Phong trào xây dựng làng, thôn, khu phố văn hóa được phát động cách đây gần 20 năm, bên cạnh các hoạt động xây dựng quy ước, hương ước của làng, thôn, khu phố thì có rất nhiều hoạt động bổ trợ, trong đó có Liên hoan các làng, thôn, khu phố văn hóa. Sự kiện Liên hoan nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Liên hoan làng, thôn, khu phố văn hóa năm 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO