BẢN TIN MẶT TRẬN: Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' có logo chính thức

BĐT 28/11/2017 07:30

Ngày 27/11, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã chủ trì, cùng với Bộ Công Thương tổ chức Lễ giới thiệu biểu tượng (logo) chính thức của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tới dự Lễ giới thiệu logo chính thức có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Trương Thị Ngọc Ánh.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã triển khai hơn 8 năm và ngày càng thu hút sự quan tâm của hàng triệu người tiêu dùng trong nước cũng như các DN sản xuất, kinh doanh. Với mong muốn Cuộc vận động tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động cho người tiêu dùng Việt Nam và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng tầm Cuộc vận động, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thi sáng tác biểu tượng (logo) Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. (Xem chi tiết)

Đưa luật tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống. Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị. (Xem chi tiết)

Gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ dành tiền viếng ủng hộ đồng bào gặp khó khăn. Chiều 27/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ, là phu nhân cụ Trịnh Văn Bô (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội) số tiền là 200 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Gần 38 tỷ đồng ủng hỗ Quỹ ‘Vì người nghèo’. Theo Ban tổ chức “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” lần thứ 17/2017, kết quả chương trình đã vận động được 37 tỷ 615 triệu đồng từ các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm. (Xem chi tiết)

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thành phố Cần Thơ đã phát huy tốt hiệu quả. (Xem chi tiết)

Vai trò nữ trí thức trong phát triển. Hiện nay khi nền kinh tế tri thức ngày càng được đề cao thì lao động nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng càng có điều kiện để đóng góp xứng đáng, nhiều hơn cho xã hội. GS TSKH Phạm Thị Trân Châu- Chủ nhiệm HĐTV về Khoa học, Giáo dục và Môi trường, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đã chia sẻ với báo Đại Đoàn Kết. (Xem chi tiết)

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân. Theo ông Nông Văn Lịnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Yên Bái, việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội đã thể hiện rõ khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần tương thân tương ái của cả cộng đồng. MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội. (Xem chi tiết)

Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện. Xã Yang Mao (Không Bông-Đắk Lắk) có đến 77% hộ gia đình trong diện nghèo và cận nghèo. Cơn bão số 12 vừa qua đã quét qua làm đổ và tốc mái gần 5 trăm ngôi nhà, hàng trăm héc ta hoa màu, cây công nghiệp bị thiệt hại, nặng nề nhất là người dân ở các buôn của đồng bào Ê Đê, M’nông. Vốn đã nghèo khó, sau cơn bão lại càng khó khăn hơn. (Xem chi tiết)

Bắc Giang: Kết nối cung cầu, nâng cao nhận thức về hàng Việt. Vừa qua, Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu - Tổng kết Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”năm 2017. (Xem chi tiết)

Lạng Sơn: Tuyên truyền bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự. Tỉnh Lạng Sơn có 5 huyện biên giới, với 21 xã, thị trấn giáp biên, phát huy vai trò của mình, thời gian qua Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về những địa bàn này. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' có logo chính thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO