Việt Nam đứng thứ 8 trong thị trường có khách tới Hàn Quốc

Quốc Định 30/11/2017 16:35

Với tốc độ tăng trưởng nhanh và tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới, Việt Nam vươn lên đứng thứ 8 trong số các thị trường có khách tới thăm Hàn Quốc, tăng 2 bậc so với năm 2016, và đang chứng tỏ mình là một thị trường vô cùng tiềm năng và đáng được quan tâm đặc biệt.


Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc trao trao giải thưởng cho các đơn vị , cá nhân tham dự.

Phát biểu tại “Đêm Hàn Quốc và Lễ trao giải Du lịch Hàn Quốc năm 2017” do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO VN) vừa tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ông Jung Chang Wook, Trưởng đại diện KTO VN, cho biết: “2017 là một năm thành công của thị trường Việt Nam đối với du lịch Hàn Quốc. Với tốc độ tăng trưởng nhanh và tỉ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới, Việt Nam vươn lên đứng thứ 8 trong số các thị trường có khách tới thăm Hàn Quốc, tăng 2 bậc so với năm 2016, và đang chứng tỏ mình là một thị trường vô cùng tiềm năng và đáng được quan tâm đặc biệt. Chương trình được tổ chức hôm nay nhằm tri ân những đối tác thân thiết của KTO.”.

Theo Ban tổ chức, năm 2017 đánh dấu 25 năm mối quan hệ Ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều sự phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Với đà tăng trưởng nhanh chóng, tính đến ngày 19/11 năm nay số lượng khách Việt Nam tới Hàn Quốc đã đạt mốc 302.264 lượt, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Giải thưởng Du lịch Hàn Quốc năm 2017 bao gồm các hạng mục: “Đối tác vàng”, “Đối tác ấn tượng”, “Khách hàng Vàng”, “Khách hàng ấn tượng” cho phần Trao giải Du lịch khen thưởng, và tri ân các “Đối tác du lịch xuất sắc”, “Chương trình truyền hình ấn tượng”, “Nhà báo ấn tượng” cho phần Trao giải Du lịch Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam đứng thứ 8 trong thị trường có khách tới Hàn Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO