Thanh Hóa: Phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách trong năm 2018

Nguyễn Chung 30/11/2017 21:37

Chiều ngày 30/11, TP Sầm Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết du lịch năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2017, hạ tầng du lịch Sầm Sơn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Công tác tổ chức, quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các doanh nghiệp trong quản lý, đầu tư, khai thác du lịch đã góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách.

Trong năm 2017, TP Sầm Sơn ước đón được 3,8 triệu lượt khách, phục vụ 7,3 triệu ngày khách, doanh thu ước đạt 2.950 tỷ đồng.

Với những kết quả đó, Sầm Sơn đã được Bộ VHTTDL vinh danh là một trong năm khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017 do du khách và các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch cả nước đánh giá và bầu chọn.

Song du lịch Sầm Sơn vẫn chưa đạt được kế hoạch và như kỳ vọng. Sầm Sơn chưa khắc phục được tính mùa vụ trong hoạt động du lịch. Chưa xây dựng được các tour du lịch, dịch vụ, sản phẩm đặc trưng, công tác liên kết vùng trong hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch chưa được thực hiện, chưa có sự kết nối giữa du lịch biển Sầm Sơn với các địa điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Để tiếp tục xây dựng Sầm Sơn trở thành “Điểm đến hấp dẫn, văn minh, thân thiện”, năm 2018, TP Sầm Sơn sẽ đổi mới mạnh mẽ hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách, tăng 11 - 13% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2017.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thị Thìn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận và biểu tượng “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017” của Bộ VHTTDL cho khu du lịch biển Sầm Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách trong năm 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO