Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổng kết công tác năm 2017

Nguyễn Tuấn Anh 19/12/2017 17:36

Chiều 19/12, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổng kết công tác năm 2017

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên qua các thời kỳ; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên tham dự.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của các địa phương trong quản lý, điều hành, cùng sự hỗ trợ hiệu quả từ Trung ương, kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục giữ ổn định và phát triển: Tổng giá trị sản phẩm GRDP toàn vùng ước đạt 165.472 tỷ đồng, tăng 8,09%; cơ cấu GRDP chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 1,38% so năm 2016), tăng khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 1,06%) và dịch vụ (tăng 0,32%); GDP bình quân đầu người đạt gần 41,6 triệu đồng.

Thu ngân sách toàn vùng tăng và đạt 109,13% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,8% so năm 2016.

Cũng trong năm 2017, toàn vùng Tây Nguyên thành lập mới 3.265 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên đạt 23.328 doanh nghiệp, tăng 14,9% so năm 2016; thu hút 325 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 103 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự phát triển của Tây Nguyên chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế: Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững; tài nguyên rừng và đất đai quản lý lỏng lẻo; an ninh nông thôn diễn biến phức tạp; cơ sở hạ tầng còn nhiều thấp kém; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; môi trường đầu tư và chính sách thu hút đầu tư không thực sự hấp dẫn; hệ thống chính trị còn bộ lộ nhiều yếu kém, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng báo dân tộc thiểu số và vùng có đạo.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổng kết công tác năm 2017 - 1

Thượng tướng Tô Lâm trao nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo Tây Nguyên.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Thượng tướng Tô Lâm, tham dự Chương trình “Trao gửi nghĩa tình” lần thứ 4, do Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Cục An ninh Tây Nguyên phối hợp với Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Công ty TNHH Minh Phát Đắk Lắk và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Tại Chương trình, Thượng tướng Tô Lâm cùng ban tổ chức đã trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, tình thương (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng); trao 200 phần quà cho Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông; tặng 226 phần quà cho người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo, gương tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và trao giống cây trồng, máy nông cụ trị giá 50 triệu đồng cho bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổng kết công tác năm 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO