Nhân viên Đại sứ quán tại Đức thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Vietnamplus 15/05/2018 19:29

Trong không khí kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức do Đại sứ Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu cùng đại diện Hội đồng hương Nghệ An tại Đức đã tới thăm và thành kính dâng hoa tại khu tưởng niệm Bác Hồ ở thị trấn Moritzburg, nằm cách Dresden, thủ phủ của bang Saxony thuộc Đức.

Nhân viên Đại sứ quán tại Đức thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng dâng hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moritzburg. (Ảnh: Vietnam+).

Khu tưởng niệm Bác Hồ nằm trong khuôn viên Trường “Käthe-Kollwitz-Heim” trước đây - nơi vẫn được những học sinh ngày ấy gọi là "Trường Moritzburg," vốn được các thầy cô giáo và học sinh trong trường khoanh vùng và dựng lên ngay sau khi Bác Hồ tới thăm trường này cách đây 61 năm.

Trong không khí trang nghiêm diễn ra tại khu tưởng niệm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Đoàn Xuân Hưng cùng các cán bộ Đại sứ quán và anh chị em trong hội đồng hương Nghệ An tại Đức đều bày tỏ sự xúc động khi đặt hoa để tưởng nhớ và tri ân tới Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Nhân viên Đại sứ quán tại Đức thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng (người đứng thứ 3 từ trái sang) chụp hình lưu niệm tại khu tưởng niệm. (Ảnh: Vietnam+).

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã ôn lại những câu chuyện đầy cảm động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Người tới Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1957.

Cũng nhân dịp này, mặc dù lịch công tác dày đặc, song Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian tới thăm trường Käthe-Kollwitz-Heim, nơi có nhiều học sinh ưu tú Việt Nam được gửi tới đây học tập từ năm 1955. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện, động viên và dặn dò các cháu học sinh cố gắng học tập để sau này về có thể đóng góp vào quá trình xây dựng quê hương đất nước.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh việc gửi các học sinh ưu tú Việt Nam sang Cộng hòa Dân chủ Đức cho thấy sự quan tâm lớn lao của Đảng và Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với việc đào tạo thế hệ trẻ, thế hệ cán bộ cho tương lai của đất nước cũng như xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Đức.

Nhân viên Đại sứ quán tại Đức thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vietnam+).

Ông hy vọng khu tưởng niệm này sẽ là một điểm đến của nhiều bà con cộng đồng người Việt và bạn bè Đức để qua đó thấy được dấu ấn của tình hữu hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp.

Về phần mình, đại diện cho Hội đồng hương Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trần Văn Dũng cho biết trong không khí hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác Hồ, cộng đồng người Nghệ An tại Đức nói riêng và bà con người Việt Nam tại Đức nói chung sẽ cùng nhau đoàn kết, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp theo đúng như châm ngôn Bác dạy:

"Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết
Thành công, thành công đại thành công."

Trước đó trong năm 2015, ông Võ Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long ở Đức, đã đứng ra tôn tạo khu tưởng niệm Bác Hồ này.

Đối với cộng đồng người Việt tại Đức, đây không chỉ là một việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình yêu, niềm tôn kính đối với vị lãnh tụ của dân tộc, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” mà còn nhằm tô đậm thêm biểu tượng bền vững cho tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân viên Đại sứ quán tại Đức thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO