Mái ấm Việt-Séc: Nơi nhân lên tấm lòng nhân ái cho những số phận bất hạnh

Theo VOV 09/11/2017 17:20

Tổ chức từ thiện Mái ấm Việt-Séc được thành lập cách đây 4 năm nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.


Mái ấm Việt-Séc trao quà cho những mảnh đời bất hạnh.

Tại Cộng hòa Séc, tổ chức từ thiện Mái ấm Việt-Séc được thành lập cách đây 4 năm nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Trong thời gian qua, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, hội đã trở thành địa chỉ từ thiện đáng tin cậy, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, mang lại niềm vui và cả nghị lực cuộc sống cho nhiều phận đời bất hạnh ở cả Việt Nam và tại Cộng hòa Séc.

Xuất phát từ ý tưởng tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho người già cô đơn, các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam của một nhóm anh chị em cách đây 10 năm, Hội Mái ấm Việt-Séc đã chính thức được thành lập năm 2013 với mục đích thiện nguyện. Đến nay, hội đã quy tụ hơn 180 thành viên cùng các nhà hảo tâm trong cộng đồng và tại Cộng hòa Séc, mở rộng các hoạt động nhân đạo tại Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Hằng năm, thông qua Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, hội đều tổ chức các chuyến thiện nguyện về Việt Nam giúp đỡ những người không may mắn như người già neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật, không nơi nương tựa, vượt khó học giỏi hay đồng bào vùng bị thiên tai. Hội đã tổ chức hỏi thăm, trao tặng quà cho các đối tượng tại các Trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi hay trẻ em khuyết tật tại Cộng hòa Séc.

Trong 4 năm đó, biết bao những số phận bất hạnh, mắc bệnh hiểm nghèo, không có người thân ở Việt Nam và Cộng hòa Séc đã được Hội Mái ấm Việt-Séc tìm đến và giúp đỡ. Bước chân sang Cộng hòa Séc cách đây gần 20 năm, hai mẹ con chị Nguyễn Hải Linh không ngờ tai họa lại ập tới nhà mình. Chị đã mất sức lao động sau hai lần mổ não, con mắc bệnh thận tiểu ra máu phải nhập viện liên tục để điều trị. Mỗi lần điều trị, hai mẹ con nằm hai viện khác nhau, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Trong lúc gần như tuyệt vọng, hai mẹ con chị đã nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia kịp thời của các anh chị em trong Hội Mái ấm Việt-Séc.

Chị Linh tâm sự, món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng nó có ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn, giúp chị có thêm ý chí, nghị lực vượt qua bệnh tật và từng bước tạo lập cuộc sống: "Em cảm thấy được động viên rất nhiều, làm cho em có thêm tinh thần chiến đấu bệnh tật. Dù không có người thân ở đây, nhưng những tình cảm của các anh, các chị làm cho em cảm thấy như mình luôn có mọi người xung quanh động viên, và mình càng phải phấn đấu để chống lại bệnh tật".

Để có được sự đồng cảm, giúp đỡ, sẻ chia kịp thời như vậy không thể không kể tới sự chung sức chung lòng của những trái tim thiện nguyện người Việt Nam và Séc hướng về những số phận có hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội. Ngoài đóng góp về vật chất, họ thu xếp công việc làm ăn, không quản ngại đường xá xa xôi, mang những món quà ý nghĩa tới tận tay những người cần được giúp đỡ.


Chị Nguyễn Thị Thảo, một nhà hảo tâm đồng hành với Hội Mái ấm Việt-Séc nhiều năm nay.

Đã từ nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Thảo, một công dân Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc được gần 20 năm, tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện của Hội Mái ấm Việt-Séc. Với chị, giúp đồng bào có hoàn cảnh khó khăn chính là cách thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” đầy tính nhân văn của người Việt Nam. Hơn nữa, là một Phật tử, chị tâm nguyện cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, giúp đỡ người khác thì bản thân mình cũng được hưởng nhiều phúc đức.

Tại Đại hội lần thứ hai Hội Mái ấm Việt-Séc được tổ chức tại thủ đô Praha tối 4/11, một lần nữa những nhà hảo tâm người Việt Nam và Séc trong những năm qua lại được tôn vinh, thể hiện sự tri ân của hội đối với những đóng góp của họ dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng đánh giá cao hoạt động của hội, đồng thời mong muốn mô hình từ thiện này cần được nhân rộng ra cộng đồng, mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng khó khăn hơn.

Nói về định hướng phát triển của hội trong thời gian tới, bà Nguyên Dung, Chủ tịch hội, cho biết hội luôn đặt hiệu quả và tính minh bạch lên hàng đầu để đảm bảo những đóng góp của các nhà hảo tâm đến tận tay những người cần giúp đỡ. Bà cũng chia sẻ những dự định mà các anh chị em trong hội ấp ủ bấy lâu nay và mong sẽ được thực hiện trong thời gian tới.


Bà Nguyên Dung - Chủ tịch Hội, mong muốn có thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ thêm nhiều số phận kém may mắn trong xã hội ở Việt Nam và Séc.

Bà Nguyên Dung cho biết: "Sắp tới chúng tôi sẽ kết hợp với phía Việt Nam dự định thành lập một Trung tâm Mái ấm Việt-Séc tại Việt Nam để làm sao hội có được thông tin và sự đóng góp của hội đến với những gia đình cần giúp đỡ ở Việt Nam nhanh nhất. Còn ở Séc thì chúng tôi tiếp tục chú trọng tìm hiểu những gia đình có con em khuyết tật để tập trung thành một câu lạc bộ, và trước mắt chúng tôi muốn thành lập một câu lạc bộ giành cho những người U50 ở bên này".

Với tôn chỉ và mục đích hoạt động thiện nguyện trong 4 năm qua, Hội Mái ấm Việt-Séc ngày càng thu hút sự tham gia của các nhà hảo tâm hết lòng vì người có hoàn cảnh khó khăn. Hội đang trở thành một địa chỉ từ thiện tin cậy trong cộng đồng và là cầu nối mang tính nhân đạo sâu sắc giữa người Việt Nam và người dân Séc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mái ấm Việt-Séc: Nơi nhân lên tấm lòng nhân ái cho những số phận bất hạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO