Đại hội Đại biểu Hội Thân nhân Việt Kiều tỉnh Sóc Trăng lần thứ III, nhiệm kì 2017 - 2022

Tuấn Quang 20/11/2017 14:25

Ngày 20/11, Hội Thân nhân Việt Kiều tỉnh Sóc Trăng (TNVK) tổ chức Đại hội Đại biểu Hội TNVK tỉnh Sóc Trăng lần thứ III, nhiệm kì 2017 - 2022.

Ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại Đại hội.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có khoảng 14.442 người định cư tại nước ngoài, chiếm 1,1% dân số tỉnh, tập trung ở 39 quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Úc, Canada, Đài Loan, Campuchia,...

Hội TNVK tỉnh Sóc Trăng hiện có 49 Chi Hội cấp xã, 89 phân Hội ở ấp trên địa bàn 8 huyện, thị xã, với tổng số hội viên hơn 5.000 người.

Nhiệm kì 1999 - 2017, Hội đã chủ động tuyên truyền trên 100 cuộc mỗi năm cho hội viên, kiều bào, thân nhân kiều bào, trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa; phối hợp tổ chức 241 cuộc tuyên truyền, triển lãm về cơ sở pháp lí, chứng cứ lịch sử, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường sa,...

Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được các cấp Hội quan tâm thực hiện như: giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng trường, trạm, cầu, đường giao thông nông thôn,... với tổng số tiền trên 310 tỷ đồng.

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ của Hội trong thời kì mới, tại Đại hội các đại biểu đã thống nhất đổi tên Hội TNVK tỉnh Sóc Trăng thành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (LLVNVNƠNN) tỉnh Sóc Trăng.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội LLVNVNƠNN nhiệm kì 2017 - 2022.

Đại hội đã bầu ra 25 thành viên là Ban Chấp hành Hội LLVNVNƠNN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kì 2017 - 2022. Bà Khưu Đăng Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra 3 thành viên Ban Kiểm tra Hội LLVNVNƠNN tỉnh Sóc Trăng nhiệm kì này.

Ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng bức trướng cho Hội LLVNVNƠNN tỉnh Sóc Trăng.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội LLVNVNƠNN tỉnh Sóc Trăng vinh dự nhân bức trướng “Đoàn kết - Bình đẳng - Hội nhập - Phát triển” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao tặng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Văn Sum - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ghi nhận những đóng góp tích cực của kiều bào khắp nơi trên thế giới cho tỉnh nhà. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng kiều bào trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế.

Theo đó, cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết giữa đồng bào trong nước và nước ngoài.

Tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào nắm được thông tin, tình hình trong nước, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu và Ban Chấp hành Hội LLVNVNƠNN Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kì mới chụp hình lưu niệm.

Tạo điều kiện để kiều bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Sóc Trăng văn minh, giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Đại biểu Hội Thân nhân Việt Kiều tỉnh Sóc Trăng lần thứ III, nhiệm kì 2017 - 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO