Phát hiện một hệ Mặt Trời mới đang bắt đầu hình thành

Theo Vietnamplus 20/03/2019 16:52

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra việc các hành tinh hình thành xung quanh một ngôi sao trẻ giống như Mặt Trời ở cách Trái Đất 470 năm ánh sáng.

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra việc các hành tinh hình thành xung quanh một ngôi sao trẻ giống như Mặt Trời ở cách Trái Đất 470 năm ánh sáng.

Ngôi sao có tên gọi là DM Tau nằm trong chòm sao Kim Ngưu, có độ tuổi từ 3-5 triệu năm và có khối lượng bằng một nửa Mặt Trời.

Các nhà khoa học phát hiện ra các hành tinh trên nhờ hệ thống kính viễn vọng Alma được đặt ở sa mạc Atacama, miền Bắc Chile.

Các hành tinh mới phát hiện này đang được hình thành.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ giúp con người hiểu rõ hơn về nguồn gốc của các hành tinh và hệ Mặt Trời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện một hệ Mặt Trời mới đang bắt đầu hình thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO