Lo sợ động đất sập nhà, ông Đinh Văn Doi
bứt dây mây về cột lại nhà cho chắc
Trước tình hình trên ngày 8-9, đoàn công tác của Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) gồm các nhà khoa học hàng đầu đã đến khu vực TĐST2 khảo sát, nghiên cứu. Dự kiến, ngày 12-9, đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Bắc Trà My để báo cáo kết quả.
Sống trong nơm nớp lo sợ
Trong khi đó những ngày qua người dân khu vực TĐST2 sống trong nỗi nớm nớp lo sợ động đất. Đến giờ các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức khiến người dân càng lo lắng không an. Hàng ngày nhiều người chạy lên tận bờ đập nghe ngóng tình hình. Còn mỗi khi xảy ra tiếng nổ càng kinh hoàng hơn, trẻ em la khóc, người lớn bất an. Trong khi chính quyền mới nêu ý định lên phương án cho tình huống xấu nhất thì nhiều người dân đã tính chuyện chạy động đất, chạy lũ.
Anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn 4, Trà Tân, Bắc Trà My cho biết: Mỗi lẫn nghe tiếng nổ ầm ầm, mọi người bỏ chạy tìm nơi trú ẩn chẳng làm được việc gì cả.
Tại bờ đập TĐST2 chúng tôi bắt gặp nhiều người dân lên đây để ngóng tin. Anh Hồ Văn Hương, ở Trà Bui, cùng vợ có mặt tại đây cho biết: "Mấy ngày qua liên tục nghe tiếng nổ, tôi lo quá nên thi thoảng đến đây xem sự thể thế nào”. Gặp ông Đinh Văn Doi, ở thôn 4, Trà Tân, vác một bó dây mây trên vai, hỏi bứt đây để làm gì, ông Doi cho biết: "Động đất làm nhà mình lung lay miết. Mình sợ cái nhà nó sập, nên sáng nay mình vào rừng bứt vội chục dây mây về cột lại nhà cho chắc”.
Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cũng cho biết: "Đã có 24 hộ dân ở các khu tái định cư TĐST2 thuộc thôn 1, 2, 3 bỏ nhà quay về làng cũ làm ăn sinh sống. Xã không thể ngăn cản, thuyết phục được họ vì động đất cứ liên miên mà chẳng có cơ quan nào đứng ra giải thích, đảm bảo sự an toàn cho dân”.
Nóng lòng chờ kết quả khảo sát
Ông Hồ Văn Ba, ở thôn 2, Trà Bui phản ứng: "Động đất liên tiếp, trận sau mạnh hơn trận trước mấy ổng vẫn cứ nói an toàn. Thế nhưng có ông mô nhà cửa trên ni đâu. Họ có sống trong cảnh bỏ nhà chạy giữa đêm khuya mô họ biết”.
Theo TS Lê Huy Minh, Phó viện trưởng Viện Vật lý địa cầu: "Trong chuyến công tác lần này, nhiệm vụ của đoàn là tiến hành thu thập số liệu của các máy gia tốc tại đập TĐST2 và máy đo rung chấn của Viện Vật lý địa cầu. Qua đó, sẽ đánh giá chính xác vị trí của động đất”. Còn TSKH Ngô Thị Lư, Viện Vật lý địa cầu cũng cho rằng: "Tình hình động đất tại Huyện Bắc Trà My cần phải được khảo sát, nghiên cứu bài bản”. Ngày 8-9, đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, chính quyền huyện đã đến Trường mẫu giáo Hoa Phượng và Trường THCS Lê Hồng Phong ở xã Trà Đốc để kiểm. Tại Trường mẫu giáo Hoa Phượng đoàn công tác đã ghi nhận nhiều vết nứt xảy ra tại đây. Thậm chí một mảng tường bằng bê tông khá lớn đã rơi xuống sàn nhà.
Còn đối TĐST2, ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Quản lý TĐST2 cho biết, hiện lượng nước về hồ ở mức 60 m3/giây, chỉ đủ chạy 1 tổ máy. TĐST2 đang ở cao trình 140,3 m và đã duy trì mực nước ở cao trình chết trong 3 tháng để khắc phục sự cố rò rỉ nước. Theo ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: "Động đất đang tăng dần ở cả một khu vực chứ không riêng gì khu vực thủy điện. Với những thông tin này, đoàn khảo sát cần có những đánh giá chính xác hơn”. GSTS Nguyễn Đình Xuyên (nguyên Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu) nhận định, TĐST2 xây dựng trên nền động đất tích cực, có đầy đủ những điều kiện khiến động đất kích thích phát sinh, liên quan đến hồ chứa nước. Ông Xuyên nhận định, trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter chưa phải là kích động chính. Quá trình này vẫn đang xảy ra và chưa kết thúc. Do đó, cần phải cảnh giác với trận động đất mạnh hơn vừa rồi. Trong khi đó, ngày 12-9, mới có kết quả khảo sát động đất của Bộ KH-CN. Dân vẫn nơm nớp.
TẤN THÀNH