logo
Thứ ba, 07/09/2010, 20:11 Đường dây nóng: (04) 38228303 - (08) 39326703
 
Tết Canh Dần

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn báo Đại Đoàn Kết: Muôn người như một vượt qua khó khăn thách thức, đi tới thành công (04/02/2010)

Bận rất nhiều công việc nhưng lúc nào cũng gần gũi, ân tình - Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong những ngày cuối năm Kỷ Sửu, tại Phủ Chủ tịch. Nắm chặt tay, truyền hơi ấm sang chúng tôi, Chủ tịch nước hồn hậu: “Ưu tiên cho báo Đại Đoàn Kết đấy nhé!” và say sưa, tâm huyết trao đổi về chủ đề “Xây dựng khối Đại Đoàn Kết toàn dân tộc”.

                                                                Ảnh: Hoàng Long
 
 
Thưa Chủ tịch, năm 2009, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu đáng ghi nhận về mọi mặt, xin Chủ tịch cho biết nguyên nhân chủ yếu giúp chúng ta đạt được những thành công này?
Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết
Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng, tình hình an ninh chính trị ổn định, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Về đối ngoại, Việt Nam đã thành công trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực thi các cam kết khi gia nhập WTO. Uy tín và vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao, nổi bật là đã đảm đương tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng tháng 7-2009 và đang bắt đầu đảm nhiệm với tư thế tự tin cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2010.

Năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng khá trong khi nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm. Tôi khẳng định: Con thuyền Việt Nam đã ra biển lớn và chúng ta đã dự lượng những khó khăn, từng bước khắc phục. Đặc biệt, sau cơn bão tài chính thế giới, con thuyền Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua. Tôi tin là con thuyền sẽ về đích an toàn, trước thời gian dự định.

Có được những thành tựu trên, nguyên nhân chính là dân tộc Việt Nam có bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường. Chúng ta còn có sức mạnh của khối Đại Đoàn Kết toàn dân tộc, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để vươn lên. Qua khó khăn thử thách, chúng ta đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Trong nhiều bài học, bài học quan trọng và có ý nghĩa nhất là sự đoàn kết, đồng lòng, muôn người như một. Không có sự đoàn kết và ổn định không thể có thắng lợi. Tiếp đó là phải không ngừng nỗ lực học tập để nâng cao trình độ, tiếp cận những vấn đề thực tiễn một cách khoa học và đúng đắn nhất. Song song đó, phải tăng cường quan hệ hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế, đồng thời phát huy mạnh mẽ nội lực của chính mình.

Xin Chủ tịch cho biết những định hướng cụ thể để phát huy sức mạnh của Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong năm 2010?
Đoàn kết, yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục cán bộ, Đảng viên và nhân dân ta: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Khối Đại đoàn kết dân tộc là một thế mạnh tuyệt đối của chúng ta và chúng ta kháng chiến thắng lợi cũng nhờ có sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Tôi muốn nhấn mạnh, sự đoàn kết trong bối cảnh hội nhập hiện nay còn phải được mở rộng hơn nữa để củng cố, xây dựng đoàn kết quốc tế. Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sức mạnh trong nước, gắn với sức mạnh quốc tế đã làm cho sức mạnh Việt Nam tăng lên. Ngày nay, khi bước vào xây dựng đất nước, chúng ta càng phải đặc biệt chú trọng yếu tố này để Việt Nam gắn mình với cộng đồng quốc tế. Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với sự hợp tác của bạn bè quốc tế.

Muốn khối Đại đoàn kết vững mạnh, tôi thấy cần phải tập trung vào mấy việc sau: Phải thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng một cách đúng đắn và tích cực. Cụ thể hóa chủ trương này thì có nhiều việc phải làm, nhưng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Có bình đẳng thì mới đoàn kết được và đoàn kết phải trên cơ sở pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng - Nhà nước. Theo đó, phải tạo những điều kiện nhiều hơn nữa cho đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng các dân tộc thiểu số và vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, nhất là về chăm sóc sức khỏe, học hành của con em đồng bào. Chúng ta phải tập trung đẩy mạnh thực hiện các chính sách, Nghị quyết của Đảng - Nhà nước, các chương trình xóa đói giảm nghèo và tạo mọi điều kiện để giúp cho các vùng còn khó khăn vượt lên mạnh mẽ. Để làm được như vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ TƯ đến địa phương và mọi người dân đều phải vào cuộc mới có thể giành kết quả tốt. Thực hiện hiệu quả chủ trương này thì sức mạnh của đoàn kết càng tăng lên, đất nước sẽ ổn định và phát triển hơn nữa.

Đối với kiều bào ta ở nước ngoài, tôi khẳng định: Kiều bào là máu thịt của đất nước, “là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”, cùng sinh ra từ bọc trăm trứng, vì vậy mới có từ “đồng bào” là danh từ riêng có của Việt Nam. Không quốc gia nào có điều này. Rất nhiều lần nói chuyện với kiều bào, tôi đề nghị bà con hãy vì quê hương đất nước, cùng đoàn kết lại để xây dựng Mẹ hiền Việt Nam, đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng ý chí Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và sự đoàn kết thống nhất của Việt Nam chắc chắn sẽ là cơ sở để xây dựng một Việt Nam xứng vai cùng các cường quốc trên thế giới. Không có lý do cũng như khó khăn thử thách nào có thể ngăn cản sự đoàn kết, thống nhất trong sự nghệp phát triển, xây dựng đất nước của chúng ta.

Thưa Chủ tịch, thời gian qua, thông điệp “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam” đã được Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiều lần. Trong năm 2010, chúng ta sẽ làm gì để phát huy cao nhất khả năng của kiều bào, nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước?
Mọi người Việt đều có quyền tự hào về truyền thống của dân tộc mình, cha anh mình và đều quyết tâm phát huy tối đa truyền thống đó. Tôi cho rằng, dù ở đâu, nhưng mỗi kiều bào đều làm việc tốt ở nước sở tại và giữ gìn đạo đức, phẩm chất để người ta quý trọng người Việt Nam cũng là đóng góp. Tất nhiên, nếu về nước tham gia đầu tư, dạy học, làm từ thiện... thì việc đóng góp sẽ nhiều hơn.

Những năm qua, Đảng - Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác kiều bào và việc thực hiện đã đạt được những kết quả to lớn. Trong năm 2010 này, tôi đề nghị các cơ quan hữu quan cần nắm bắt, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của kiều bào, tiếp thu mọi ý kiến đóng góp, từ đó làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Nếu trong quá trình tổ chức thực hiện, thấy xuất hiện những vấn đề mới, những yêu cầu thiết thân và đúng pháp luật của kiều bào, thì chúng ta phải nhanh chóng nghiên cứu, đáp ứng những yêu cầu đó. Tôi lấy ví dụ: Trước đây, nguyện vọng của bà con là mong muốn giữ quốc tịch ở nước ngoài, nhưng cũng muốn đồng thời có quốc tịch Việt Nam. Việc này đã được Quốc hội của chúng ta đáp ứng. Tóm lại, kiều bào mong muốn gì chính đáng thì chúng ta đáp ứng tối đa.

Nhân dịp năm mới Canh Dần, tôi khẳng định một lần nữa là Đảng - Nhà nước và nhân dân trong nước luôn giang tay đón chào và chúc mừng bà con kiều bào của mình về nước. Không chỉ dịp Tết này mà chúng ta đón quanh năm, với những người vui vẻ về nước và kể cả những người về nước để thăm dò, xem xét thế nào. Có về nước thì chúng ta mới hiểu về đất nước một cách đầy đủ vì bên ngoài thông tin ít lắm. Tôi kêu gọi tất cả đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết, yêu nước, chung sức chung lòng cùng nhau đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên trở thành quốc gia vững mạnh trong khu vực, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Trong thời khắc giao thừa, chuẩn bị đón mừng Xuân mới Canh Dần, xin Chủ tịch cho biết mong ước lớn nhất của mình nhân dịp Xuân mới?
Năm 2009, chúng ta giành được nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn trước mắt và trong năm, đất nước ta lại có nhiều sự kiện quan trọng, như: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 65 năm ngày thành lập nước, 80 năm thành lập Đảng, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt là chúng ta tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN... Như vậy, khối lượng công việc 2010 là rất lớn và điều tôi mong ước nhất trong năm nay là mỗi người dân, mỗi cơ quan đơn vị cùng quyết tâm vượt qua những khó khăn để giành thắng lợi cao nhất. Đặc biệt là trên cương vị Chủ tịch ASEAN, chúng ta phải tăng cường đoàn kết nội khối, phấn đấu thực hiện Hiến chương ASEAN và tiến tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tôi mong rằng, niềm vui về những thành tựu đã đạt được sẽ khích lệ, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, ý chí vươn lên, tiếp thêm cho mọi gia đình, mỗi người Việt Nam chúng ta sức mạnh, sự tự tin phát huy nội lực, vững vàng trong hội nhập, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Con đường chúng ta đi tuy còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng với truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, nhất định nhân dân ta sẽ đạt được những thắng lợi to lớn, toàn diện hơn nữa.

Tôi cũng mong trong năm 2010, báo Đại Đoàn Kết thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xứng đáng là diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, là kênh truyền thông quan trọng, chuyển tải các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội đến với bạn đọc trong nước, ngoài nước. Đặc biệt, báo phải có những cách thể hiện phong phú, sáng tạo để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy nội lực, đoàn kết chặt chẽ, chung sức chung lòng, giành thắng lợi trong năm 2010.

Nhân dịp năm mới, qua báo Đại Đoàn Kết, tôi xin chúc đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc và cùng đoàn kết vì sự phát triển của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch và chúc Chủ tịch năm mới dồi dào sức khỏe. Chúc hình ảnh của Chủ tịch mãi thân thương, gắn bó với mọi người dân Việt Nam.
 
Đinh Đức Lập
(thực hiện)
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài đã đăng:
bullet Bác Hồ chống tham nhũng, tha hóa đạo đức cách mạng (04/02/2010)
bullet Đại đoàn kết dân tộc - Âm giai chủ đạo của năm 2010 (04/02/2010)
bullet “Nước non Việt Nam ta ­vững bền” (04/02/2010)
bullet Đất lành chim đậu (04/02/2010)
bullet Chùm thơ (01/02/2010)
bullet Nhớ luật sư Nguyễn Hữu Thọ (01/02/2010)
bullet Đêm qua sân trước nở cành mai (01/02/2010)
bullet Thưa mẹ, Tết năm nay con chưa về ... (01/02/2010)
bullet Phong trào Việt Nam- ký ức của một kiều bào (01/02/2010)
bullet Ngọn cờ Đại Việt ngàn năm (01/02/2010)
Theo dòng sự kiện
Tổng Biên tập: Đinh Đức Lập
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Ngọc
Thư ký tòa soạn: Nguyễn Hồng Sâm
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 69327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3832037
- Khánh Hòa: 229 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3730634
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.