Trong môi trường có tính cạnh tranh cao,
các tay vợt sẽ phát huy hết năng lực của mình
Cơ hội tốt để cọ xát
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, chưa bao giờ trong 24 năm tổ chức, giải có chất lượng cao như năm nay. Ngoài những tay vợt ngoại lần đầu tiên đầu quân cho một CLB bóng bàn Việt Nam là PetroVietnam và Vietsovpetro đều thuộc “hàng xịn” (3 cây vợt gồm Kou Lei, Yang Ce (nam) và Yang Xiao Xin (nữ) đều đến từ CLB bóng bàn rất nổi tiếng Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong đó, Kou Lei và Yang Ce từng là thành viên đội dự tuyển bóng bàn Trung Quốc cách đây vài năm), thì những tay vợt quốc tế khác đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Hongkong, Singapore, Nhật Bản chính là cơ hội cho các tay vợt nam hàng đầu Việt Nam như Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Nguyễn Nam Hải... kiểm chứng năng lực, và chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi bước vào “trận đánh lớn” tại Asiad 16 vào cuối năm. Nói vui như một số nhà quản lý bóng bàn Việt Nam thì giải chẳng khác nào như một đợt tập huấn giá rẻ chất lượng cao. Quả thực, màn thể hiện của những tay vợt nước ngoài không chỉ làm mê mẩn người xem khi tạo nên làn gió mới cho giải mà còn cùng các VĐV Việt Nam Đoàn Kiến Quốc, Hồ Ngọc Thuận, lập nên thành tích xuất sắc giành được 2 HCV ở nội dung đồng đội nam và đôi nam/nữ (PetroVietnam). Trưởng đoàn bóng bàn Petro Việt Nam Trương Thới Nhiệm cho biết: “việc có các tay vợt ngoại trong đội hình giúp các nội binh trong đội như Kiến Quốc, Ngọc Thuận có nhiều cơ hội thi thố tài năng với nhiều cây vợt mạnh khác nhằm nâng cao kinh nghiệm và thỏa chí đam mê. Chỉ có vậy mới hy vọng nâng chất hơn nữa cho các tay vợt Việt Nam vốn đã chững lại do thiếu cơ hội cọ xát với những tay vợt nước ngoài có trình độ cao hơn”.
Chờ đợi hiệu ứng
Giải đã thành công ngoài mong đợi trong việc thử nghiệm “ngoại binh”. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam sẽ chính thức quyết định cho các CLB bóng bàn Việt Nam thuê VĐV nước ngoài (tất nhiên là với tỷ lệ hợp lý để không hạn chế cơ hội thi đấu của các tay vợt Việt Nam). Và từ đây, hoàn toàn có thể tin vào sự thay đổi lớn trên bản đồ bóng bàn Việt Nam. Chính cuộc thử nghiệm thành công của PetroVietnam và Vietsovpetro sẽ là bước chạy đà tốt kích thích lan toả tới các tập đoàn kinh tế, ngành, địa phương khác cho quá trình xã hội hoá môn bóng bàn, điều mà các môn bóng đá, bóng chuyền đã thực hiện thành công. Phong độ tuyệt vời của các tay vợt nội tại giải cho thấy, trong môi trường có tính cạnh tranh cao, các tay vợt sẽ phát huy hết năng lực của mình. Bên cạnh đó, nếu chúng ta coi trọng, đầu tư đúng mức cho các VĐV Việt Nam thì khả năng giành thành tích thi đấu quốc tế không phải là quá xa vời như trước kia. Cụ thể ở đây, sự đầu tư của hai CLB PetroVietnam và Vietsovpetro chính là dấu hiệu tích cực cho việc chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa bóng bàn Việt Nam.
Hy vọng trong thời gian sắp tới, sẽ có nhiều CLB học theo cách làm này của 2 đội tiên phong của ngành Dầu khí. Khi đó, các giải đấu bóng bàn Việt Nam sẽ vô cùng chất lượng và hấp dẫn. Điều đó đồng nghĩa với việc, các tay vợt Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu để nâng cao trình độ và ở một khía cạnh nào đó, chính bản thân họ cũng phải nỗ lực hết mình để có một suất thi đấu trong đội hình, khi mà sự xuất hiện của các ngoại binh sẽ mang lại môi trường cạnh tranh không nhỏ.
Việt An
|