|
Tính đến nay, cả nước có gần 50 trường Đại học (ĐH) công bố điểm thi, nhưng mới chỉ có 1 trường hợp đạt 30 điểm tuyệt đối, thuộc về thủ khoa trường ĐH Ngoại Thương. Nhìn chung, điểm thi ĐH năm nay thấp hơn nhiều so với năm 2009; phần lớn thủ khoa các ngành học chỉ đạt số điểm khá thấp từ khoảng 20 điểm đến 28 điểm. Dự kiến, nhiều trường sẽ hạ điểm chuẩn, lấy xuống nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 mới đủ chỉ tiêu.
|
Mới chỉ có 1 trường hợp đạt 30 điểm
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng năm nay lấy 3.000 chỉ tiêu khối A, nếu trường lấy điểm chuẩn theo dự kiến 16,5 điểm, thì chỉ có 2.879 thí sinh trúng tuyển (96%). Nếu hạ điểm chuẩn xuống tròn 16 điểm, sẽ có 3.264 thí sinh trúng tuyển (vượt 9% so với chỉ tiêu-mức vượt nằm trong giới hạn cho phép). Tương tự, khối A trường ĐH Kinh tế-Đà Nẵng nếu lấy 17,5 điểm theo dự kiến thì sẽ thiếu 19% so với chỉ tiêu. Nhiều khả năng nhà trường sẽ hạ điểm chuẩn xuống 17 điểm thì sẽ có 2.046 thí sinh trúng tuyển, chỉ vượt 1% so với chỉ tiêu. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tuyển 2.500 chỉ tiêu, nhưng nếu xét trong tổng số gần 2.000 thí sinh dự thi thì chỉ có 240 trường hợp đạt từ 13 điểm trở lên (mức điểm sàn thấp nhất năm 2009), điều đó bắt buộc trường phải xét đến các nguyện vọng kế tiếp để đạt chỉ tiêu. Với mức 13 điểm, trường ĐH Lâm Nghiệp có 1.815 thí sinh đạt trên mức này, do chỉ tiêu của trường không nhiều, nên mức điểm dự kiến sẽ dao động ở khối V là 18 điểm, khối A từ 13 điểm đến 15 điểm, khối B từ 14 điểm đến 18 điểm. Dự kiến, trường ĐH Lâm nghiệp sẽ lấy nguyện vọng 2 khoảng 400 trường hợp.
Năm nay, các trường đã từng “bội thu” lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) của mùa thi năm 2009 như ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây Dựng lại không có trường hợp đạt điểm tuyệt đối nào. Tính đến thời điểm hiện tại, trường ĐH Ngoại Thương trở thành trường duy nhất toàn quốc có thí sinh đạt 30 điểm. Theo bà Lê Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng Đào tạo ĐH Ngoại Thương, năm nay, mức điểm 10/bài thi của trường giảm đáng kể. Nếu năm 2009, điểm 10 môn toán ở hai khối A, D lên tới 110 trường hợp thì năm nay chỉ đạt 40 bài thi; các môn lý, hoá cũng ít xuất hiện điểm 10. Với 1 trường hợp đạt 30 điểm duy nhất, trường ĐH Ngoại Thương đã giảm 4 thủ khoa 30 điểm so với năm 2009, giảm 10 thủ khoa so với năm 2008. Ngoài ra, thủ khoa khối A trường ĐH Kinh tế Quốc dân đạt 29,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) được coi là đứng thứ 2. Năm nay chỉ tiêu trường ĐH Kinh tế Quốc dân lấy 4.015 sinh viên, mức điểm thi đầu vào đạt khá cao, hiện có tới 5.056 thí sinh khối A đạt 18 điểm trở lên.
Vớt vát chỉ tiêu bằng nguyện vọng 2, nguyện vọng 3
Do điểm chuẩn không thể hạ dưới mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT đề ra, nhiều trường ĐH có lượng điểm thi đầu vào quá thấp sẽ phải chọn giải pháp hạ điểm chuẩn bằng với điểm sàn; ưu tiên chỉ tiêu cho các nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Điển hình, trường ĐH Thăng Long do lượng thí sinh đạt từ 13 điểm quá ít, trường dự kiến dành tới 80% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2. Trường ĐH Giao Thông Vận tải (cơ sở 2) có tới 717 bài thi môn toán dưới 2 điểm, gần 1.900 thí sinh không đạt nổi 10 điểm cho 3 môn thi. Do mức điểm đầu vào quá thấp, để lấy đủ 1.200 suất chỉ tiêu (hiện trường chỉ đạt 600 trường hợp đủ 14 điểm trở lên so với điểm chuẩn năm 2009) nhà trường buộc phải lấy sang nguyện vọng 2.
Theo đánh giá sơ bộ, do điểm thi thấp, phần lớn các trường ĐH năm nay đều dự kiến hạ điểm chuẩn thấp hơn so với năm 2009. Bên cạnh đó, mức điểm thủ khoa các ngành từng suýt soát 30 điểm của năm 2009 đã không còn giữ vững. Theo công bố của trường ĐH Công Nghệ, thủ khoa khối A trường này đạt 28 điểm được xem là “top” những thủ khoa đạt điểm cao. Nhiều trường bị “tụt dốc” so với năm 2009 như thủ khoa khối A thuộc ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt 26,5 điểm; thủ khoa khối A ĐH KHXH&NV chỉ đạt 22 điểm. Trong tuần này, các trường ĐH sẽ lần lượt hoàn thành việc công bố điểm thi, Bộ GD&ĐT sẽ dựa trên mức điểm chung để công bố điểm chuẩn vào 10-8-2010
Nguyệt Sinh
|