|
Quả thanh long trở thành mặt hàng thu hút thị trường Trung Quốc
Biên mậu Việt – Trung: Dễ và khó
Trung Quốc hiện là một thị trường trọng điểm đồng thời là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Hiện tại, hành lang pháp lý trao đổi thương mại giữa hai nước ngày càng hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bắt đầu tận dụng khai thác nhiều mặt hàng Trung Quốc cần nhập khẩu và nhập khẩu nhiều vật tư nguyên liệu của nước bạn có lợi thế hơn thị trường khác phục vụ cho hàng xuất khẩu.
Ngoài việc giao thương theo thông lệ quốc tế, trong những năm gần đây, buôn bán biên giới giữa hai nước cũng không ngừng phát triển. Kim ngạch buôn bán qua 7 tỉnh biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2008 đạt 6,505 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 30% trong tổng kim ngạch hai nước. Biên mậu Việt – Trung đã trở thành một bộ phận quan trọng không thể tách rời và có đóng góp tích cực trong quan hệ thương mại hai nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực biên giới phía Bắc nước ta.
Theo ông Đào Ngọc Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á Thái Bình Dương - Bộ Công thương, nguyên Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, biên mậu Việt – Trung làm cho hàng hóa Việt Nam dễ dãi khi vào thị trường Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ lẻ xuất khẩu hàng sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, biên mậu Việt – Trung khiến cho doanh nghiệp không có tầm nhìn sâu vào thị trường Trung Quốc nên dẫn đến hậu quả nhiều doanh nghiệp xuất khẩu bằng con đường chính ngạch lại gặp khó khăn về rào cản từ phía Trung Quốc.
Vươn sâu vào thị trường tiềm năng
Ông Đào Ngọc Chương khẳng định, các nhóm hàng: nông sản nhiệt đới (cao su, nhãn, thanh long, cà phê, chè), đồ gỗ cao cấp, thủy hải sản, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng (giày dép sản xuất từ nguyên liệu cao su) là những mặt hàng cần được đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Hiện nay đã có những thương hiệu của hàng hóa nước ta khẳng định được vị thế trên thị trường Trung Quốc như: Vinamit - một sản phẩm không chỉ được người Trung Quốc ưa chuộng mà còn trang trọng xuất hiện trong các giỏ quà biếu trong dịp lễ Tết, những nhãn hiệu thân thiết với người Việt như Bitis, Bitas cũng được người Trung Quốc tin dùng... Vì vậy, việc đưa hàng Việt vào thị trường Trung Quốc rất có triển vọng, đặc biệt là đối với những mặt hàng chủ lực thuộc nhóm hàng nông sản Việt Nam.
Theo nhận định của bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, thị trường Trung Quốc rất rộng lớn, đã tiếp nhận hầu hết các mặt hàng Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn một thực tế đáng buồn là các doanh nghiệp luôn tự gây khó khăn cho mình, tranh mua tranh bán, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt. Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Haemal cho rằng: “Trong quá trình giao hàng chủ hàng Việt Nam thường gặp các vướng mắc do các đơn vị nhập khẩu chậm nhận hàng. Vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu rất cần sự hỗ trợ từ tổ công tác liên ngành để khắc phục vướng mắc, giảm thiểu chi phí phát sinh”.
Trong quá trình giao thương, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm, tìm hiểu đối tác và hết sức cẩn trọng trong giao dịch để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình. Doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn nhận lại vấn đề, tạo ra sự liên kết tốt hơn để vươn sâu vào thị trường tiềm năng này. Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan luôn sẵn sàng giúp đỡ để doanh nghiệp tháo gỡ những rào cản để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
THANH GIANG
|
Tiềm năng trong hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước Việt - Trung còn rất lớn. Năm 2010, lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra, dự kiến kim ngạch mậu dịch giữa hai nước có khả năng đạt 25 tỷ USD, trong đó xuất khẩu dự kiến đạt 6,4 tỷ USD. |
|