Càng bình ổn, càng tăng
Một số hãng sữa đã thông báo tăng giá từ khoảng giữa tháng 7: Dumex tăng 10% cho 17 loại sữa bột, Friesland Campina Việt Nam tăng giá 6% cho một số sản phẩm sữa nước và hiện tai, giá sữa XO các loại của hãng Nam Yang (Hàn Quốc) tăng 7- 8%. Chị Nguyễn Lan Anh, nhà ở đường Bưởi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết “Mới hồi đầu năm đã tăng một lần rồi nay lại tăng lên thêm mấy chục ngàn một hộp nữa thì quả là chóng mặt. Không hiểu sao các hãng sữa ngoại lại tăng giá liên tục như vậy”. Hãng này tăng giá rồi, dứt khoát các hãng khác cũng chạy đua tăng theo.
Chị Bích Liên, chủ một đại lý sữa lớn ở Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, từ nửa tháng nay, một số hãng sữa đã rục rịch tăng giá và đến thời điểm hiện tại, các hãng sữa đã thông tin chính thức với mức tăng mạnh nhất ở dòng sữa bột ngoại. Sữa XO có giá khoảng 320.000 đồng/ hộp 600gr nay cũng lên 350.000 đồng/ hộp 600gr.
Không chỉ sữa ngoại tăng giá mà các mặt hàng sữa nội cũng đã leo thang khiến người tiêu dùng choáng váng. Theo chị Liên, Abbott cũng đã có thông báo tăng giá. Theo đó, sữa dành cho trẻ 3- 4 tuổi dòng Grow như Grow Advance IQ hộp 400g tăng từ 134.000 lên 143.000 đồng. Sữa Abbott Grow School loại một kg tăng từ 242.000 lên 265.000 đồng. Tuy nhiên, đại diện của Abbott cho biết, hãng này chưa có thông báo chính thức về đợt tăng giá này. Giá sữa trên thị trường nếu tăng là do các đại lý tự động tăng giá.
Cục Quản lý giá: Không thể kiểm soát được giá sữa
Lý giải cho những đợt tăng giá, hầu hết các chủ đại lý đều cho rằng, tỷ giá hối đoái và giá nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng nên họ buộc phải tăng giá các sản phẩm. Theo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, từ đầu năm 2010 đến nay tháng nào cũng có một số sản phẩm sữa tăng giá. Tháng 1, sữa của Abbott, Mead Johnson, Friesland Campina Việt Nam... tăng giá 7 – 9% so với giá bán trong tháng 12-2009. Tháng 2, giá nhiều mặt hàng sữa nước, sữa bột, sữa chua của công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) bán lẻ trên thị trường tăng thêm khoảng 8%. Tháng 3, với mức tăng 8 – 10%, Dumex, Meiji, Milax... cũng điều chỉnh giá cho một số sản phẩm. Như vậy, từ đầu năm đến nay, sữa đã tăng giá ít nhất là 3 lần.
Theo ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng, tính trong vòng 5 năm trở lại đây, hầu như quý nào cũng có đợt tăng giá sữa. Ông Phan cho biết, sau một thời gian rầm rộ kiểm tra, kiểm soát, giá sữa bột ngoại tương đối ổn định. Tuy nhiên, hình như các cơ quan quản lý đang “ngủ quên”, coi như tình hình đã ổn rồi nên các hãng sữa ngoại lại bắt đầu đợt tăng giá mới. Dù là mặt hàng nằm trong đợt bình ổn giá của Bộ Tài chính nhưng sữa vẫn tăng giá bất chấp có bình ổn hay không.
Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu UBND các địa phương tổ chức thực hiện những biện pháp bình ổn giá sữa và chỉ đạo các cơ quan tiến hành kiểm tra ngay doanh nghiệp sữa và đại lý trên địa bàn nhưng giá sữa vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thoả, cũng từng thừa nhận “không thể kiểm soát được” vì : “Chúng tôi đã tổng kết việc tăng giá sữa thời gian qua và nhận thấy những bất cập trong quản lý. Đó là quy định trong Thông tư 104/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Giá. Trong đó, quy định đối với doanh nghiệp có 50% vốn sở hữu Nhà nước trở lên ở trong vốn điều lệ phải đăng ký giá. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh sữa đều không có tỷ lệ sở hữu Nhà nước ở trong vốn điều lệ cao như vậy nên họ không đăng ký giá. Như vậy chúng ta không thể kiểm soát được”. Và để quản lý được giá của mặt hàng này, theo ông Thoả, không còn cách nào khác là Cục quản lý giá phải tập trung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104 này.
Phương Thảo
|