|
Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường
đang tận mắt chứng kiến tình trạng ô nhiễm trầm trọng
bên trong nhà máy Vedan
2 tỉnh đã hoàn tất hồ sơ
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đánh giá của các cơ quan khoa học và ý kiến thống nhất của Hội Nông dân Việt Nam, UBND các tỉnh đã thống nhất các thiệt hại cần được đền bù.
Hiện nay, huyện Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu) đã tập hợp toàn bộ 1.255 hồ sơ kiện Vedan. Mức mà nông dân Bà Rịa- Vũng Tàu kiện Vedan bồi thường là 53 tỷ đồng. Ông Trần Văn Cường, Phó giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh cho biết: Nuôi trồng, đánh bắt và nghề muối là 3 nghề bị ảnh hưởng nặng nhề nhất. Trong thời gian bị ô nhiễm, chất lượng tôm và giá trị của muối giảm sút. Cho đến nay, việc đánh giá ảnh hưởng tại tỉnh đều có một cơ quan thứ 3 là Viện Môi trường - Tài nguyên.
TP. Hồ Chí Minh, một trong số những địa phương sông Thị Vải chảy qua (Huyện Cần Giờ) cũng đã thống nhất số thiệt hại tính đến ngày 1-6 là 116 tỷ đồng. Trước mắt, 839 hộ dân của huyện Cần Giờ yêu cầu Công ty Vedan bồi thường với số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo, hai tỉnh đã có chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành hết sức cụ thể. Theo đó, Hội Nông dân phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con chuẩn bị tâm lý, hiểu rõ tính chất vụ kiện. Các luật sư sẽ được chính quyền hỗ trợ đi thực tế, chứng minh thiệt hại của dân để phục vụ cho quá trình tranh tụng tại tòa. Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ khởi kiện, Sở TN-MT tỉnh sẽ mời Viện MT - TN, Tổng cục Môi trường họp trình bày các phương pháp tính toán, thẩm định thiệt hại và vụ phát hiện quả tang Vedan xả thải trộm để các luật sư nắm bắt chính xác thông tin, bảo đảm cung cấp đầy đủ các chứng cứ cho tòa án.
Duy nhất chỉ có tỉnh Đồng Nai, còn lúng túng trong việc hoàn thành hồ sơ khởi kiện, chưa xác định được đơn giá đền bù thiệt hại thủy sản. Hiện mới có huyện Long Thành và Nhơn Trạch cơ bản hoàn thành hồ sơ. Trong đó báo cáo với 5046 hộ khiếu kiện với tổng thiệt hại đòi đền bù 161 tỷ.
Để phục vụ cho quá trình toàn tất hồ sơ, chính thức khởi kiện Vedan, các thành viên của Viện MT-TN, đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường đã phải căn cứ vào số liệu thủy văn đo được tại khu vực sông Thị Vải, sử dụng những số liệu thực tế đo đạc tại 3 tỉnh trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2010.
Khu xử lý nước thải của Vedan
Hết tình thì buộc phải dùng lý
|
Ông Phạm Khôi Nguyên:
Bộ đã có văn bản yêu cầu ông Chủ tịch HĐQT Công ty Vedan sang Việt Nam tham dự cuộc họp giải quyết bồi thường thiệt hại cho người dân nhưng họ đã cố tình trì hoãn, mặc cả mức bồi thường thiệt hại. Vedan đã dây dưa, cố tình lách luật, và chúng ta buộc phải dùng lý. Những số liệu khẳng định mức độ, phạm vi, tính nghiêm trọng của vụ việc Vedan xả thải đã được tập hợp. Cái lý này không thể cãi. Khi đưa ra tòa thì phải thắng, phải chuẩn bị cơ sở pháp lý thật đầy đủ, có những chỗ dựa vững chắc. Bộ TN - MT cam kết bảo đảm các cơ sở khoa học đưa ra tòa là sẽ chính xác, là căn cứ cho tòa xác nhận, và chấp nhận. Đưa ra tòa, người thua là Vedan.
Ông Bùi Cách Tuyến:
Nói chung là các công ty nước ngoài vi phạm luật bảo vệ môi trường, vẫn có ở những nước phát triển. Ở Nhật vẫn thường xuyên có những vụ kiện về môi trường. Nhưng riêng vụ Vedan gây ô nhiễm ở nước ta được xác định là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Không thể để lại những tiền lệ xấu. Chúng ta đang xử lý vụ việc theo logic, theo lộ trình. |
Vụ Vedan trong nhiều tháng qua vẫn đang rối ở quan điểm giải quyết, giữa việc chỉ dừng lại thương lượng hay giải quyết bằng luật pháp. Để giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt hại do Công ty Vedan gây ra cho người dân, Bộ trưởng Bộ TN - MT Phạm Khôi Nguyên đề nghị, UBND các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ người dân củng cố chứng cứ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi kiện Công ty Vedan ra toà án theo quy định của pháp luật, buộc Công ty Vedan phải bồi thường thoả đáng cho người dân bị thiệt hại, đảm bảo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải bồi thường; Hội Nông dân chỉ đạo và hướng dẫn hỗ trợ người dân trong quá trình khởi kiện Công ty tại toà án, đồng thời đại diện cho người dân bị thiệt hại trong quá trình tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Đại diện của 3 tỉnh trên đều chung quan điểm cho rằng, đến nay thái độ của Công ty Vedan không nghiêm túc trong việc giải quyết bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Sau nhiều lần họp vẫn cố tình trì hoãn với nhiều lý do không chính đáng khác nhau để mặc cả mức bồi thường hỗ trợ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại diện của 3 tỉnh cũng cho rằng, quyền khởi kiện là của người nông dân. Người dân và chính quyền 3 tỉnh luôn sẵn sàng ủng hộ việc khởi kiện.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho biết: Bộ sẽ nhanh chóng có các cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, VKSND TC về vụ việc này. Riêng về tiền án phí, Bộ sẽ thay người dân đóng toàn bộ án phí chứ không cần phải kêu gọi sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành hay để người dân phải tự đóng. “Trong quá trình hoạt động ở Việt Nam, Công ty Vedan đã có nhiều đóng góp đối với quá trình phát triển kinh tế Việt Nam, vì vậy thời gian qua chúng ta đã cùng Công ty Vedan tìm biện pháp giải quyết theo tình, nhưng điều này không hiệu quả. Vì vậy, giờ là lúc phải chuyển sang dùng lý. Và chắc chắn Bộ TN - MT sẽ sát cánh với người dân để đi đến cuối cùng của vụ kiện này”.
Thúy Hằng
|
Vedan tiếp tục “cò kè” nâng hỗ trợ cho nông dân
Sáng 28-7, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Vedan đã có buổi họp và thống nhất nâng bức bồi thường cho nông dân bị thiệt hại tại 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh lên tổng cộng 130 tỷ đồng.
Theo đó, Đồng Nai được bồi thường cao nhất là 60 tỷ đồng; Bà Riạ-Vũng Tàu 40 tỷ đồng và TP. Hồ Chí Minh 30 tỷ đồng. Như vậy, qua nhiều lần thương lượng thì mức bồi thường do Vedan đề nghị đã tăng lên 3 – 4 lần. Luật sư Hoàng Như Vĩnh, đại diện pháp lý Công ty Vedan cho biết, quyết định nâng mức hỗ trợ cho 3 tỉnh được Tổng giám đốc Công ty Vedan là ông Yang Kun Hsiang quyết định trong buổi họp sáng nay và bày tỏ thiện chí muốn giải quyết với nông dân các tỉnh bằng thương lượng. Quyết định nâng mức hỗ trợ cũng đã được gửi ngay trong ngày cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT, UBND và Hội Nông dân 3 tỉnh.
Tuy nhiên, số tiền Vedan đề nghị lần này vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu của nông dân: Đồng Nai: 109 tỷ; Bà Rịa Vũng Tàu hơn 53 tỷ và TP. Hồ Chí Minh: 107 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh cho biết: “TP không chấp nhận kiểu làm việc “cò kè” từng đồng như của Vedan và quan điểm của TP là vẫn quyết kiện Vedan ra tòa với mức tiền yêu cầu bồi thường là 107 tỷ đồng”. Trong khi đó, phản ứng của UBND huyện Cần Giờ trước động thái mới của Công ty Vedan vẫn rất cứng rắn. Ông Đoàn Văn Sơn, Phó Chủ tịch huyện Cần Giờ cho biết, việc nâng mức bồi thường của Công ty Vedan lên 30 tỷ vẫn còn quá thấp so với những thiệt hại mà người nông dân trong vùng chịu ảnh hưởng ô nhiễm gánh chịu. Do đó, “nói gì thì nói cũng không được nhỏ hơn mức yêu cầu mà các lần họp trước huyện đã thống nhất”.
Hiện vẫn chưa biết rõ phản ứng của Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu về quyết định nâng mức hỗ trợ mới nhất của Công ty Vedan.
Lê Anh
|
|