Củng cố niềm tin

Dương Thanh Tùng 20/03/2019 08:00

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố nhiều cán bộ từng là lãnh đạo, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), do liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) - đã cho thấy hậu quả hết sức nặng nề của lợi ích nhóm.

Trước đó, vào năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố các ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cùng nhiều cán bộ từng lãnh đạo sở, ngành liên quan đến những vụ làm ăn phi pháp của Vũ “nhôm.

Củng cố niềm tin

Khu đất vàng số 84 đường Hùng Vương có tổng diện tích khoảng 2.000 m2, nguyên là trụ sở Trung tâm văn hóa TP Đà Nẵng bị Vũ “nhôm” thao túng, bỏ hoang gần 20 năm nay. Ảnh: Thanh Tùng.

Hậu quả nặng nề không chỉ dừng ở việc Đà Nẵng mất hàng loạt cán bộ chủ chốt, thất thoát hàng loạt diện tích đất vàng, hàng chục công sở mà lớn hơn rất nhiều là tình cảm, niềm tin của người dân bị tổn thương.

Thượng tôn pháp luật và cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn sẽ đưa ra ánh sáng những đối tượng tha hóa, không đứng vững trước cám dỗ của tiền tài, bổng lộc. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những gì đã diễn ra ở Đà Nẵng, dẫn đến việc TP này mất đi nhiều cán bộ, nhiều đất đai, tài sản sẽ nhận thấy một bộ phận cán bộ có vai trò chủ chốt, tự đưa chân mình vào bẫy, bảo kê, che chắn, tạo cơ hội cho Vũ “nhôm” thao túng, lộng hành.

Công bố Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) từ năm 2012, đã đề cập đến nhiều sai phạm của Đà Nẵng về đất đai, gây thất thoát ngân sách 3.434 tỷ đồng. Kết luận của TTCP thể hiện việc UBND TP Đà Nẵng giao đất cho tổ chức, cá nhân làm dự án chủ yếu không qua đấu giá, có nhiều sai phạm trong quản lý quỹ đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn đến hậu quả là tổ chức, cá nhân sau khi được giao đất, đã bán sang tay làm thất thu ngân sách nhà nước.

Mới đây nhất, vào chiều 11/3, tại trụ sở UBND TP Đã Nẵng, TTCP tiếp tục công bố Kết luận thanh tra (số 34/KL-TTCP) về sai phạm đất đai, công sản ở Đà Nẵng giai đoạn 2010-2016. Theo Kết luận thanh tra, khi thực hiện chuyển đổi 52 cơ sở nhà đất (CSNĐ) sang mục đích khác, TP Đà Nẵng đã bán lại cho bên thuê 31 CSNĐ, bán đấu giá 8 cơ sở, bán trực tiếp 8 cơ sở, cho thuê - giao đất 50 năm và hoán đổi 5 cơ sở.

Kết luận của TTCP cũng đề cập, có 4/12 dự án được giao theo hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng không đúng quy định, không tuân thủ trình tự, thủ tục về quản lý đất đai. Quá trình đấu giá quyền sử dụng đất không có phương án đấu giá, không kiểm tra hiện trạng mặt bằng, không có số liệu đo đạc kỹ thuật. Đáng chú ý, trong số 52 CSNĐ được TP Đà Nẵng thực hiện chuyển đổi sang mục đích khác, có 8 CSNĐ do bên thuê là Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” mua không thông qua đấu giá.

Các thương vụ thao túng đất đai, công sản động trời của Vũ “nhôm” từng được nhiều bậc lão thành, hưu trí, đông đảo cử tri ở Đà Nẵng lên tiếng cảnh báo, ngăn chặn nhưng không hiệu quả. Dù chân tướng của thế lực đen dần hé lộ kể từ khi TTCP công bố bản Kết luận thanh tra đầu tiên vào năm 2012, nhưng Đà Nẵng phải mất thời gian rất dài mới có thể xử lý những vụ mua bán hoán đổi, sang tay đầy khuất tất.

Đấy là hàng chục ngàn m2 đất vàng ở 2 bên cánh gà Nhà hát Trưng Vương, trung tâm Đà Nẵng (nguyên là công sở, cơ sở phúc lợi của TP) bị san phẳng rồi bỏ hoang, phơi mưa nắng từ đầu những năm 2000 đến nay; là một phần vịnh biển bị san lấp nham nhở đến nao lòng phục vụ mục đích sang tay, hưởng lợi; các trụ sở công sản bị phù phép thành tài sản riêng. Cơn bão độc địa mang tên Vũ “nhôm” thâu tóm đất đai, công sản và làm lu mờ các giá trị về kỷ cương, chuẩn mực, đạo đức của không ít cán bộ được Đảng và nhân dân giao phó trọng trách, đến mức phải lần lượt sa vào vòng lao lý.

Công bố Kết luận thanh tra ngày 11/3 vừa qua của TTCP cho thấy sai phạm về đất đai, công sản ở Đà Nẵng có trách nhiệm của UBND TP Đà Nẵng cùng sở, ngành liên quan - đặc biệt là Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường. TTCP kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2010-2016 và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chỉ vài ngày sau khi TTCP công bố Kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân tổ chức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn- nguyên Phó Chủ tịch UBND TP giai đoạn 2010-2016 cùng nhiều nhân vật có chức có quyền khác ở địa phương này.

Việc khởi tố nhiều cán bộ, trong đó có 2 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ năm 2018 đến nay, khẳng định công cuộc chống tham nhũng không có ngoại lệ, không có vùng cấm; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cuộc chiến đầy cam go, quyết liệt này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Củng cố niềm tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO