Giáo dục không bạo lực - bắt đầu từ gia đình

K.Lê 20/10/2018 06:40

Ngày 19/10 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ trẻ em, Bộ LĐTBXH phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD)  tổ chức hội thảo giới thiệu chiến dịch “Lan tỏa yêu thương – Giáo dục không bạo lực”.

Bà Nguyễn Phương Linh- Giám đốc Trung tâm MSD cho biết: Dù chúng ta có nhiều quy định để bảo vệ trẻ em nhưng thực tế phụ huynh, người chăm sóc trẻ, giáo viên chưa ý thức được đó là các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền của trẻ em. Đồng thời cũng chưa nhận thức được rằng trừng phạt thể chất và tinh thần không mang lại kết quả tích cực về giáo dục như họ mong đợi.

Chính vì vậy, chiến dịch dịch Lan toả yêu thương - Giáo dục không bạo lực đã được Bộ LĐTBXH khởi động. Hoạt động này diễn ra từ tháng 10 đến giữa tháng 11/2018 với hàng loạt các hoạt động tập huấn, truyền thông cộng đồng, truyền thông xã hội và đối thoại chính sách tại Hà Nội, Huế và TP HCM, cùng thông điệp đưa ra: “Ngừng đánh con”, “ngừng quát mắng con”, “cùng con tìm giải pháp”, “con là duy nhất, sao phải lo lắng”… với mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn đến quan điểm giáo dục không bạo lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo dục không bạo lực - bắt đầu từ gia đình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO