Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

Quốc Định 17/01/2019 18:37

Ngày 17/1, UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của TP.

Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác giám sát, phản biện của TP

Theo báo cáo của UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, qua 5 năm hệ thống MTTQ TP tổ chức giám sát thông qua thành lập Đoàn với 3.578 cuộc, trong đó TP thực hiện được 26 cuộc; quận, huyện được 361 cuộc; phường, xã, thị trấn 3.191 cuộc, cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc các quận 1, 2, 3, 4, 8, Thủ Đức, Bình Thạnh…: tổ chức giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Giám sát công tác quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn, Giám sát thực hiện về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn, Giám sát lập lại trật tự lòng đường, lề đường, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Trong khi đó, MTTQ các quận 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân…: Giám sát đối với UBND quận thực hiện “Trách nhiệm giải trình với người dân”, tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của quận và phường; MTTQ quận 12: Giám sát việc xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình công cộng trên địa bàn, Giám sát về công khai các dự án chậm triển khai và kết quả xử lý trên địa bàn quận…

Về hoạt động phản biện xã hội, trong 5 năm, hệ thống MTTQ TP đã tổ chức được 456 Hội nghị phản biện xã hội, cụ thể như: Dự thảo đề án Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng TP đến năm 2025; dự thảo ban hành Quy định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn TP; dự thảo Quyết định thay thế các quy định hiện hành liên quan đến hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô TP; MTTQ quận 1 tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đồi với việc xây dựng “Con đường âm nhạc”; dự thảo Đề án “Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian tại đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp”; Mặt trận quận 3 tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án sáp nhập trường Tiểu học với dự thảo kế hoạch của UBND quận về khắc phục tình trạng kinh doanh, buôn bán, tập kết rác gây ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ Xóm Chiếu và chợ Hãng Phân; Mặt trận quận 8 tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Quy chế thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lĩnh vực đô thị, vệ sinh môi trường…

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đánh giá, đối tượng giám sát đã được xác định cụ thể hơn, để từ đó xây dựng nội dung giám sát phù hợp. Về hình thức giám sát, MTTQ các cấp của TP đã tăng cường các hoạt động giám sát độc lập như tổ chức đoàn, tổ giám sát. Qua hoạt động giám sát đã giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đồng thời giúp cho MTTQ các cấp của TP tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm góp phần vào việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận.

Trong hoạt động phản biện xã hội, ông Lưu cho rằng, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được MTTQ từ TP đến cơ sơ tập trung thực hiện, nhiều quận, huyện đã phát huy được vai trò, huy động trí tuệ của các vị Ủy viên, các tổ chức thành viên, các vị nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo trong việc tham gia góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phối hợp tổ chức nhiều hình thức đối thoại, gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần giải quyết có kết quả nhiều ý kiến kiến nghị, bức xúc của nhân dân, phát huy dân chủ, bảo đảm kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO