Tỉnh Vĩnh Phúc thêm một thành phố mới

Theo VGP 13/10/2018 10:32

Tối 12/10, lễ công bố Quyết định thành lập thành phố Phúc Yên đã được tổ chức trang trọng. Đây là thành phố thứ hai trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc sau thành phố Vĩnh Yên.

Tỉnh Vĩnh Phúc thêm một thành phố mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phúc Yên. Ảnh: VGP.

Dự buổi lễ có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cùng đại diện các lãnh đạo bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội. Buổi lễ đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngày 7/2/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 484 về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên, thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Buổi lễ tối 12/10 đã chính thức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên Đoàn Văn Tiến cho rằng, đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Phúc Yên, là niềm tự hào, vinh dự của mỗi người dân thành phố. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Phúc Yên (1958-2018), chào mừng 113 năm ngày thành lập đô thị Phúc Yên (31/10/1905-31/10/2018).

Tỉnh Vĩnh Phúc thêm một thành phố mới - 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chúc mừng tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Phúc Yên. Ảnh: VGP.

Phúc Yên có diện tích tự nhiên trên 120 km2, dân số hơn 155 nghìn người, có vị trí thuận lợi, là đầu mối giao thông kết nối các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với thủ đô Hà Nội và trung tâm kinh tế Bắc Bộ - bằng hệ thống giao thông huyết mạch như: Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Quốc lộ 2A, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai,... Thành phố Phúc Yên chỉ cách Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 8 km. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, tuy đô thị Phúc Yên đã nhiều lần chia tách, tái lập và chuyển cấp đơn vị hành chính. Nhưng với vị trí, tiềm năng và truyền thống của một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, Phúc Yên luôn được tỉnh Vĩnh Phúc xác định là trung tâm kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Trong những năm qua, Phúc Yên đã trở thành địa chỉ hấp dẫn, thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, có những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới như Toyota, Honda... Nhiều khu đô thị, dự án nghỉ dưỡng cao cấp được đầu tư và hoạt động hiệu quả như Khu đô thị Đồng Sơn, Khu đô thị Xuân Hòa, Khu đô thị Hùng Vương Tiền Châu và một số đô thị khác, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Flamingo Đại Lải, sân golf Đại Lải...

Phúc Yên luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách trong 3 năm gần đây đều đạt và vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng; thu nhập trung bình đầu người hàng năm đạt trên 75,2 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo trên địa bàn thành phố tính đến nay giảm chỉ còn 392 hộ, chiếm tỷ lệ 1,63%. Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Công tác an ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong thời gian tới, thành phố Phúc Yên phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt tiêu chí của Đô thị loại 2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh Vĩnh Phúc thêm một thành phố mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO