Phát hiện hóa thạch gấu có niên đại 120.000 năm tại Argentina

Mỹ Nga 17/03/2018 08:40

Các nhà khoa học Argentina thông báo đã phát hiện hóa thạch của một con gấu khổng lồ thuộc Thế Pleistocen (thế thứ ba trong kỷ Neogen) muộn, có từ cách đây khoảng 120.000 năm.

Phát hiện hóa thạch gấu có niên đại 120.000 năm tại Argentina

Ảnh minh họa.

Hóa thạch được phát hiện tại một khu vực khảo cổ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Buenos Aires.

Nhà khảo cổ học Leopoldo Soibelzon thuộc Viện Bảo tàng La Plata, cho biết, hóa thạch được tìm thấy là phần xương sọ hoàn chỉnh và hàm của loài gấu Arectotherium, đồng thời đánh giá đây là một phát hiện phi thường vì trong các loài ăn thịt, hóa thạch của gấu ít được tìm thấy nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện hóa thạch gấu có niên đại 120.000 năm tại Argentina

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO