Trụ sở xã trị giá 10 tỷ đồng ‘chưa bàn giao đã nứt’

Thành Nhân 17/05/2019 15:27

Trụ sở UBND xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được đầu tư trên 10 tỷ đồng, tuy nhiên mới nghiệm thu kỹ thuật đã xuất hiện hàng trăm vết nứt.

Trụ sở xã trị giá 10 tỷ đồng ‘chưa bàn giao đã nứt’

Hàng loạt vết nứt được tram tại trụ sở UBND xã Tam Ngọc.

Ngày 17/5, chúng tôi đã có mặt tại trụ sở UBND xã Tam Ngọc để kiểm chứng thông tin người dân phản ánh về tình hình trụ sở nói trên.

Tại đây, chúng tôi ghi nhận, công trình với hai gian chính nhà được xây dựng mới hoàn thành, nhưng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, không những ở các bức tường mà các phòng làm việc cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt lộ thiên, đơn vị thi công đang cho trám lại bằng xi măng.

Một người dân bức xúc: “Công trình kiên cố mới xây dựng chứ đâu phải công trình cũ mà nó xuống cấp đến thảm hại vậy. Không biết công trình có bị rút ruột hay không?”.

Ông Nguyễn Văn D. cho rằng: “Chưa bàn giao mà nứt te tua như ri, không biết khi đưa vào hoạt động có đảm bảo an toàn hay không? Các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra xử lý, chứ quản lý, giám sát và thi công thế này thì tiền của Nhà nước thất thoát ai chịu”.

Trước vấn đề trên, ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BQL Dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ cho biết, Trụ sở UBND xã Tam Ngọc là công trình do BQL làm chủ đầu tư được xây dựng vào năm 2018 với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng do Công ty Ny Cường Nguyên (đóng tại xã Tam Ngọc) thi công.

Trụ sở xã trị giá 10 tỷ đồng ‘chưa bàn giao đã nứt’ - 1

Vết nứt tại công trình vừa mới được trám lại.

“Công trình mới nghiệm thu kỹ thuật chứ chưa bàn giao chính thức. Mới đây, nhận thông tin xuất hiện các vết nứt trên thân trụ sở, BQL đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra và cho khắc phục. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sử dụng gạch không nung, tạo nên sự co giản mới xảy ra tình trạng các vết giãn nứt. Tuy nhiên BQL yêu cầu kiểm tra công trình này, nếu kết quả các vết nứt không phải do gạch không nung gây nên sẽ yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị liên quan…”.

Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc Công ty Ny Cường Nguyên khẳng định: “Công trình bị nứt là do sử dụng gạch không nung, không chỉ công trình này mà hiện nay nhiều công trình xây dựng gạch không nung ở trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng cũng chung số phận. Hơn nữa thời tiết miền Trung nắng nóng độ co rút giãn mạnh cũng gây nên hậu quả nứt tường, nhưng chúng tôi sẽ xử lý đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao. Tôi khẳng định và chịu trách nhiệm là không hề có việc rút ruột công trình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trụ sở xã trị giá 10 tỷ đồng ‘chưa bàn giao đã nứt’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO