Lộc biển đầu năm

Ngọc Minh 12/03/2018 15:17

Sau Tết, những chuyến đi biển đầu năm mới của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… vô cùng phấn khởi vì năm nay trúng đậm cá trích. Lộc biển trong những ngày đầu năm không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn là một khởi đầu đầy may mắn và hanh thông cho những chuyến biển tiếp theo…

Lộc biển đầu năm

Ngư dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đón nhận “lộc biển” ngày đầu năm.

Tại Quảng Ngãi, những ngày qua, hàng trăm ngư dân huyện đảo Lý Sơn trúng đậm mẻ lưới cá cơm quế trong chuyến biển đầu năm mới. Những buổi sáng sớm, tàu thuyền cập bờ ngư dân tất bật khiêng những sọt cá đầy ắp lên. Cả bến rộn rã tiếng nói cười, ai cũng phấn khởi vì đầu năm đã được hưởng lộc từ biển. Trung bình ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm mẻ lưới cá cơm trong chuyến ra khơi đầu năm đạt doanh thu mỗi tàu từ 100 đến 150 triệu đồng.

Thuyền trưởng Phan Tấn Lộc (ngụ xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn), cho biết chuyến biển đầu năm ra khơi mỗi tàu thu về từ 5 đến 8 tấn cá cơm. Sau mỗi đêm đánh bắt cá, mỗi tàu đạt doanh thu từ 100 đến 150 triệu đồng. Trúng đậm lộc biển đầu năm nên anh em ngư dân phấn khởi lắm.

Hỏi chuyện ngư dân chúng tôi được biết, bà con lên tàu xuất bến ra khơi từ trưa hôm trước, đánh bắt cách bờ khoảng 30 hải lý đên sáng sớm hôm sau thì cập bến với những khoang đầy ăm ắp cá bán cho thương lái. Mùa cá cơm bắt đầu từ tháng 7 âm lịch đến hết tháng Giêng hàng năm. Giá mỗi kg cá cơm tươi được thu mua là 20.000 đồng.

Còn tại Nghệ An, những chuyến đi biển đầu năm của ngư dân huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu cũng trúng đậm vụ cá, mang lại nguồn thu nhập đầu năm rất khấm khá. Tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, những chiếc tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ đã đầy ắp cá nhanh chóng cập bến. Lượng cá về bao nhiêu được thương lái mua hết bấy nhiêu. Năm nay, những chuyến đi biển lộng, gần bờ của ngư dân trúng đậm cá trích.

Đa số bà con ngư dân đều cho rằng, vụ cá trích đầu năm dày đặc và đánh bắt được nhiều nhất từ trước đến nay. Chỉ một chuyến ra biển đã mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho mỗi tàu.

Cũng giống như Nghệ An, Quảng Ngãi, những ngày sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mỗi chuyến ra khơi của ngư dân Sầm Sơn có người được vài tạ, có người được cả tấn cá trích. Nhiều thuyền mủng nối đuôi nhau ra vào tại bến cá ở các phường Quảng Cư, Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. Chiếc thuyền nào về bến cũng đầy ắp cá trích cùng niềm vui đong đầy trên gương mặt những người ngư dân quanh năm vất vả mưu sinh trên biển.

Ngư dân Nguyễn Tiến Hạnh phấn khởi cho biết, năm nay ra tết cá trích nhiều vô kể và giá cũng được cao hơn, mỗi chuyến tôi đi được 300-500kg với giá bán trung bình từ 15-20.000đồng/kg. Sự khởi đầu thuận lợi ngay từ ngày đầu năm mới này khiến ai cũng phấn khởi.

Có lẽ những chuyến biển này rộn ràng hơn bao giờ hết bởi con tàu nào cập bến cũng mang theo những niềm vui. Phụ nữ, trẻ em có mặt rất đông ngoài bến với lỉnh kỉnh thùng xốp đợi thuyền về. Do đang là mùa cá trích nên trung bình mỗi thuyền một ngày được từ 3- 4 tạ cá trích, cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Thường cá trích được các thương lái mua về bán tươi cho người tiêu dùng, hoặc sấy bán khô, làm nước mắm…

Thu được lộc biển trong những ngày đầu năm không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn là một khởi đầu đầy may mắn và hanh thông cho những chuyến biển tiếp theo của bà con ngư dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lộc biển đầu năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO