Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Văn Sơn 13/12/2017 21:14

Số liệu thống kê từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ năm 2010 cho thấy 58% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong đời. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp.

Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
Ảnh minh họa.

Cuối tháng 11/2017 tại thành phố Bắc Giang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức diễn đàn “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” với sự tham gia của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, đại diện Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng hơn 200 công nhân lao động đến từ một số công ty trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết: Theo số liệu thống kê năm 2010, tại Việt Nam 58% phụ nữ đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong đời. Điều đáng lo ngại hiện nay là tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Phụ nữ, trẻ em gái không chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình, mà còn là đối tượng bị mua bán, xâm hại tình dục và chịu nhiều hình thức bạo lực ngoài phạm vi gia đình. Với thông điệp “đừng vung tay, hãy cầm tay”, diễn đàn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về hành vi bạo lực, kêu gọi mọi người cùng hành động để chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xã hội an bình. Tại diễn đàn, các đại biểu đã được các chuyên gia về bình đẳng giới chia sẻ quan điểm về bình đẳng giới, các hình thức bạo lực, phương pháp phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình không có bạo lực; đồng thời lắng nghe công nhân lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn trong cuộc sống gia đình và ngoài xã hội.

Tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của Dự án “Huy động cộng đồng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại thành phố Đà Nẵng” giai đoạn 2017- 2020, do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) và Chính phủ Australia hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” là đợt cao điểm đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, huy động sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và mọi người dân, đặc biệt là nam giới cùng chung tay thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; nhất là trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới mục tiêu xây dựng “thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái” mà thành phố đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO