Vụ nhiều cán bộ xã Vạn Thạnh được hỗ trợ thiệt hại bão: Tạm dừng việc chi trả để xác minh

Văn Nhất 10/04/2018 21:56

Chiều tối ngày 10/4, ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xác nhận với báo Đại Đoàn Kết là UBND huyện đã cho tạm dừng việc chi trả cấp tiền hỗ trợ đối với 24 hộ dân có lồng bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại do bão số 12 gây ra trên địa bàn xã Vạn Thạnh do người dân không đồng tình sau khi danh sách này được công bố công khai.

Vụ nhiều cán bộ xã Vạn Thạnh được hỗ trợ thiệt hại bão: Tạm dừng việc chi trả để xác minh

Nhiều người dân nuôi tôm hùm bị thiệt hại nhưng không khai báo từ đầu nên không được đền bù, hỗ trợ sau bão.

Theo nhiều người dân thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh thì trong thôn có rất nhiều người bị thiệt hại nặng nhưng không được hỗ trợ đền bù. Danh sách 24 hộ được xã công bố công khai thì đa số là người nhà của nhiều cán bộ của xã.

Theo ông Phẩm, “Theo quy trình thì chúng tôi công khai danh sách các hộ được hỗ trợ thiệt hại do bão số 12 tại xã để người dân giám sát và theo dõi. Sau khi danh sách được công bố công khai thì nhiều người dân phản ứng là danh sách này có cán bộ nhiều, dân ít nhưng đó là người dân nói. Tôi và một số cán bộ huyện đã ra kiểm tra, nghe ý kiến bà con nhưng vẫn chưa thể khẳng định là cán bộ nhiều hay dân nhiều. Tuy nhiên, trước mắt là chúng tôi tạm dừng việc chi trả để xác minh làm rõ”. Đó chỉ là mới phản ánh của người dân, vẫn chưa có kết luận được.

Vụ nhiều cán bộ xã Vạn Thạnh được hỗ trợ thiệt hại bão: Tạm dừng việc chi trả để xác minh - 1

UBND huyện Vạn Ninh đã tạm dừng việc chi trả cấp tiền hỗ trợ đối với 24 hộ dân có lồng bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại để xác minh.

Tiêu chí để xét duyệt hỗ trợ là theo Nghị định 02 của Chính phủ, điều kiện để được thanh toán, hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản là trước tiên phải nuôi trong vùng quy hoạch. Đồng thời, phải đăng ký kê khai ban đầu là nuôi bao nhiêu. Đó chính là cơ sở, điều kiện để sau này nhà nước căn cứ hỗ trợ, đền bù. Ông Phẩm cho hay.

Trường hợp những người không kê khai sẽ không được hỗ trợ. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Vạn Ninh người dân nuôi tôm hùm bị thiệt hại rất nhiều và đa số là không kê khai.

Vừa qua, Huyện cũng đã có đề xuất lên UBND tỉnh để Tỉnh có ý kiến với Trung ương xem xét có cơ chế đặt thù nào cho những trường hợp này. Ông Phẩm cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ nhiều cán bộ xã Vạn Thạnh được hỗ trợ thiệt hại bão: Tạm dừng việc chi trả để xác minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO