Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

H. Vũ - PV Ảnh: VGP Dantri 26/09/2018 08:08

Hôm nay, 26/9, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Linh cữu đồng chí Trần Đại Quang.

Đúng 7h, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức lễ tang đã đọc tóm tắt tiểu sử Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956; quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; thường trú tại nhà số 8, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980; Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI, XII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4/2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khoá XIII, XIV; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10h05 ngày 21/9/2018 tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 1

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình sơ lược tiểu sử Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

“Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Hơn 46 năm hoạt động cách mạng đồng chí đã cống hiến trọn đời có nhiều đóng góp trong sự nghiệp của đất nước. Đồng chí mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta” - Phó Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh: Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang.

Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h00, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đúng 7h11, gia đình nội, ngoại của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào viếng đầu tiên.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 2

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 3

Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh VGP).

7h23, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang.

Sau đó là đoàn Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 6

Đoàn Chủ tịch nước do quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 7

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi sổ tang.

Tiếp sau là đoàn Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 8

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 9

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang.

7h35, đoàn Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 11

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 12

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 13

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang.

7h48, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 14

Đi cùng đoàn có: Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Bùi Thị Thanh, Nguyễn Hữu Dũng; các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ, các nhân sĩ, trí thức, đại diện các tôn giáo.

Trong tiếng nhạc trầm hùng của bài "Hồn tử sĩ", các đại biểu đại diện cho khối Mặt trận đã kính cẩn nghiêng mình để tiễn đưa người đồng chí, nhà lãnh đạo Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi viếng, thay mặt lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã ghi sổ tang.

7h58, tiếp sau đoàn Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 15

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 16

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào viếng.

8h5, đoàn Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn vào viếng. Sau đó là gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào viếng.

8h10, đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Bình do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn vào viếng.

8h21, đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.

Tiếp sau là đoàn Ban Tổ chức Trung ương Đảng do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội do ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn vào viếng.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước cũng đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tiễn đưa người em, người đồng chí của mình. Tiếp sau đó là đoàn Ủy ban kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương vào viếng.

8h28, đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn vào viếng.

Tiếp sau đó, Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn Ban Kinh tế Trung ương vào viếng.

8h48, đoàn gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh do ông Lê Mạnh Hà, con trai nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào viếng Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8h51, đoàn các cơ quan của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội cho ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội vào viếng.

8h53, đoàn Bộ Ngoại giao do ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn vào viếng.

Gia đình Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi lẵng hoa viếng.

8h55, đoàn Tòa án nhân dân tối cao do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn vào viếng.

9h8, là đoàn khách quốc tế đầu tiên vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản cách mạng nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào Phăn Khăm Vị pha văn làm trưởng đoàn vào viếng.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 17

9h3, đoàn Văn phòng Chủ tịch nước do ông Đào Việt Trung, Chánh Văn phòng Chủ tịch nước làm trưởng đoàn vào viếng.

9h17, đoàn đại biểu nước Cộng hòa Singapore do ông Tiêu Chí Hiểu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ điều phối an ninh quốc gia Singapore làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

9h22, đoàn đại biểu Cộng hòa Mozambique do nguyên Tổng thống Armando Emilio Guebuza làm trưởng đoàn vào viếng.

9h28, phút đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ông Mikhail Myyasnikovick, Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hòa Belasus làm trường đoàn vào viếng.

9h30, gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào viếng.

Tại TP HCM, khoảng 8h, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu tại TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Xúc động ghi vào sổ tang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết: "Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc vĩnh biệt Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, công tác, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã có nhiều quan tâm, ủng hộ việc xây dựng các chủ trương, chính sách để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước. Trong thời gian là Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, láng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân Thành phố để có hướng giải quyết kịp thời”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, để đáp lại tình cảm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, TP HCM sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP để bảo vệ, xây dựng và phát triển TP trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

“Xin vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang. Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ghi vào sổ tang.

Ngay sau đó, các Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Công an phía Nam, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đoàn Đại biểu các sở ngành, mặt trận đoàn thể của TP HCM cũng vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 18

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 19

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn Thành ủy TP HCM vào viếng và ghi sổ tang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 20

Đoàn Quân khu 7 vào viếng tại TP HCM.

Nhiều đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố tiếp tục vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM. Cùng đi có đại diện các tôn giáo, đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, các nhân sĩ, trí thức khu vực các tỉnh, thành phía Nam.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 21

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi sổ tang.

Ngay sau khi cùng với đoàn làm lễ viếng, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh viết tại sổ tang: “MTTQ Việt Nam vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam sinh sống tại TP HCM và các tỉnh phía Nam đau thương trước sự ra đi của Chủ tịch. Xin thắp nén tâm hương tại thành phố mang tên Bác Hồ để tưởng nhớ Chủ tịch Trần Đại Quang. Chúng tôi nguyện đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các giới để xây dựng đất nước tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ, giàu mạnh như mong ước của Bác Hồ, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam”.

Đúng 7h30, Lễ viếng Chủ tịch nước tại quê nhà chính thức bắt đầu. Sau khi đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dân, Ủy bam Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình vào viếng là các đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Ninh Bình, các tầng lớp nhân dân và bà con, dòng họ của Chủ tịch nước tại xã Quang Thiện.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 22

Đoàn UBND tỉnh Ninh Bình do ông Đinh Chung Phụng - Phó Chủ tịch Thường trực dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước tại quê nhà Ninh Bình.

Sáng 26/9, các cơ quan công sở của Lào trên cả nước đã treo cờ rủ, thực hiện nghi thức quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là nghi thức đặc biệt mà trước nay Lào chỉ áp dụng trong quan hệ Lào – Việt Nam.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 23

Tại Phủ Chủ tịch Lào, đúng 6h00 sáng 26/9, trong không khí trang nghiêm, Quốc kỳ Lào đã được hạ xuống 1/2 cột theo nghi thức quốc tang.

Cùng thời điểm này, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Mặc dù 7h30, Lễ viếng mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ sáng sớm, tại khu vực xóm 13 xã Quang Thiện đã có rất đông bà con nhân dân địa phương cùng các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương của tỉnh Ninh Bình tới viếng.

Từng dòng người nối dài tới viếng Chủ tịch nước tại quê nhà xã Quang Thiện lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt vào viếng. Ai cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của Chủ tịch nước, một người con ưu tú của quê hương Kim Sơn, Ninh Bình.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

10h20, đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Campuchia HunSen làm trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 24

10h10, đoàn lãnh đạo Hàn Quốc do Thủ tướng Lee Nak Yon dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 25

Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang!”.

10h35, đoàn đại biểu Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Toshihiro Nika dẫn đầu.

10h58, đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Epifanova Olga Nikolaevna dẫn đầu đoàn đại biểu Liên Bang Nga vào viếng Chủ tịch nước.

11h, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do ông Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong cuối giờ sáng nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện sứ quán các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chiều 26/9, đoàn đại biểu các địa phương, các ngành, các cấp và các đoàn đại biểu bạn bè quốc tế tiếp tục vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong đó có đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tề, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Sáng nay 26/9, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội bắt đầu hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 26

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 27

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 28

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - 29

Cờ rủ trên quảng trường Ba Đình. Ảnh VGP.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO