Vĩnh Phúc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đức Toàn 16/03/2018 23:56

Thời gian qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về mục tiêu Nghị quyết số 21, Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị là sự cụ thể hóa định hướng quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta, và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT là tạo ra điểm tựa cho người dân khi ốm đau, tuổi cao sức yếu, giảm gánh nặng cho xã hội, ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về mục tiêu Nghị quyết số 21, Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ đối với một số nhóm đối tượng tham gia BHYT, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế, trích ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí điều trị cho một số nhóm đối tượng (người nghèo, người bị ung thư, chạy thận nhân tạo)…

Nhờ đó công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH, BHTN hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Nếu như năm 2012, đối tượng tham gia BHYT là 659.452 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 64,6% dân số thì đến hết năm 2017, số đối tượng tham gia BHYT là 915.521 người, đưa tỷ lệ bảo phủ lên 84,9% dân số.

Tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH nhanh hơn tốc độ phát triển của lực lượng lao động. Nếu như năm 2017 lực lượng lao động tăng thêm là 45.774 người so với năm 2012 thì đối tượng tham gia BHXH tăng thêm là 66.837 người và đến nay tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 27,2% lực lượng lao động và tỷ lệ tham gia BHTN đạt 25% lực lượng lao động của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vĩnh Phúc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO