Việt Nam và Liên minh châu Âu thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Theo TTXVN 05/12/2017 16:23

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại tướng Michail Kostarakos, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại tướng Mikhail Kostarakos, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN).

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Michail Kostarakos cùng các thành viên Đoàn công tác của Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng chuyến thăm là minh chứng sống động cho thiện chí chung của cả hai bên trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu theo tinh thần Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (đã ký kết tháng 6/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2016).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo quân đội hai bên là kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam đang tiến hành hội nhập quốc tế mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh-quốc phòng...

Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam đang tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động hợp tác với các quốc gia trên thế giới vì hòa bình ổn định, an ninh của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ, cơ chế hợp tác.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác hiệu quả các lĩnh vực như huấn luyện đào tạo, an ninh mạng và công nghệ thông tin, gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh tại Việt Nam...

Thay mặt Đoàn công tác của Ủy ban Quân sự Liên minh châu Âu, Đại tướng Michail Kostarakos bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Đại tướng Michail Kostarakos đã thông báo với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh một số nội dung chính trong buổi làm việc của đoàn với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời cho biết chuyến thăm của Đoàn là nhằm củng cố các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu liên quan đến quốc phòng-an ninh trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam và Liên minh châu Âu thúc đẩy hợp tác quốc phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO