Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 24/03/2018 19:46

Nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2018), chiều 24/3, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về dự và gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bắt tay trò chuyện với các vị nguyên cán bộ tỉnh Quảng Nam.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Nguyễn Ngọc Quang đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2017 với Thủ tướng.

Theo đó, năm 2017, Quảng Nam đã gặt hái được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 63.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 19.800 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt gần 14.500 tỷ đồng và Quảng Nam đã trở thành địa phương có mức nộp ngân sách đứng thứ 13 trong các tỉnh, thành điều tiết số thu cho ngân sách Trung ương.

“Tình hình sản xuất những tháng đầu năm 2018 phát triển khá tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng hơn 8,3% so với cùng kỳ và thu ngân sách đạt 5.541 tỷ đồng bằng 28,2% dự toán cho thấy dấu hiệu lạc quan về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018” - ông Nguyễn Ngọc Quang nói.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua đã cùng chung sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Nhưng Quảng Nam cần phấn đấu đến năm 2025 tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế, trở thành tỉnh khá giả về thu nhập.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam cùng Quảng Ngãi và Đà Nẵng có sức lan tỏa trong 3 lĩnh vực là công nghiệp thông minh, du lịch, kinh tế chia sẻ trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Bên cạnh quá trình phát triển, Quảng Nam cần chống lại các nguy cơ như nguy cơ tụt hậu, diễn biễn hòa bình, tăng tỷ lệ đói nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - 3

Quang cảnh buổi gặp mặt.

“Quảng Nam có đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có đường cao tốc, có đường ven biển, có cảng biển, có Khu kinh tế mở Chu Lai, có khu công nghiệp, có sân bay,… Trong thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã kết hợp với TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi đạt được tiến bộ tương đối tốt đồng bộ”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO