Không để cán bộ chiến sĩ sa ngã, bảo kê, tiếp tay tội phạm

06/12/2017 23:44

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhắc nhở, lực lượng biên phòng “cần chú trọng hơn nữa trong công tác phòng ngừa, bảo vệ nội bộ, không để cán bộ, chiến sĩ sa ngã, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu và tội phạm”.

Không để cán bộ chiến sĩ sa ngã, bảo kê, tiếp tay tội phạm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hôi nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ năm 2017 tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn cả nước nói chung, khu vực biên giới nói riêng vẫn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, tội phạm và tệ nạn ma tuý đã mang tính toàn cầu, do đặc điểm địa lý, Việt Nam vừa là địa bàn trung chuyển vừa tiêu thụ, sử dụng các chất ma tuý, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đang là vấn đề nhức nhối của xã hội, đe doạ sức khoẻ cộng đồng và sự phát triển của nòi giống.

Không để cán bộ chiến sĩ sa ngã, bảo kê, tiếp tay tội phạm - 1

Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã tích cực chỉ đạo Bộ đội Biên phòng quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng và Nhà nước xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm gắn với bảo vệ biên giới quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại vất vả, hy sinh, thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, tổ chức nhiều chuyên án, vụ án, bắt giữ hàng nghìn vụ án ma tuý các loại, xử lý nhiều đối tượng, mang lại bình yên cuộc sống nơi biên giới.

Tuy nhiên, lực lượng biên phòng “cần chú trọng hơn nữa trong công tác phòng ngừa, bảo vệ nội bộ, không để cán bộ, chiến sĩ sa ngã, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu và tội phạm”, Phó Thủ tướng nhắc nhở.

Về nhiệm vụ thời gian tới đặc biệt là sắp Tết cổ truyền Thủ tướng đề nghị lực lượng biên phòng tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng, phương tiện, tiến hành các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Chính phủ.

“Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, tăng cường công tác phòng ngừa không để tội phạm câu móc để bảo kê, che chắn, lôi kéo vào hoạt động phạm tội. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khoá XII, gắn với việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Bộ đội Biên phòng ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

A.Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không để cán bộ chiến sĩ sa ngã, bảo kê, tiếp tay tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO