Thừa Thiên - Huế: Ấm lòng những ngôi nhà Đại đoàn kết nơi biên giới

Lê Minh 23/10/2018 10:30

Năm 2018, thực hiện phong trào "Hướng về biên giới, Hải đảo", Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp bàn giao 10 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo nơi biên giới, giúp các gia đình an tâm sinh hoạt trong mùa mưa bão sắp đến.

Thừa Thiên - Huế: Ấm lòng những ngôi nhà Đại đoàn kết nơi biên giới

Cắt băng khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Loài (thôn Ka Cút 1, xã Hồng Vân, huyện A Lưới). Ảnh: Ngọc Bình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế, Đồn Biên phòng Hồng Vân và Ủy ban MTTQ huyện A Lưới vừa tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Loài ở thôn Ka Cút 1 xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Món quà này được sự hỗ trợ bằng tiền mặt 30 triệu đồng cùng ngày công của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, sự quan tâm giúp đỡ động viên kịp thời của Đảng ủy, chính quyền và bà con nhân dân cùng nỗ lực của gia đình, sau gần 3 tháng thi công ngôi nhà đã hoàn thành. Đây là ngôi nhà Đại đoàn kết thứ 10 được bàn giao trong năm 2018.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện phong trào "Hướng về biên giới, Hải đảo", 10 năm qua BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng Mặt trận các cấp tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xây dựng 20 mô hình điểm phát triển kinh tế hộ gia đình cho đồng bào tuyến biên giới, trực tiếp làm chủ đầu tư 112 công trình dân sinh; cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vận động, quyên góp từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng hơn 200 mái ấm cho người nghèo cùng các công trình dân sinh trị giá hàng tỷ đồng.

Theo Trung tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Ngoài nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và kinh phí của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đóng góp, Mặt trận các cấp và các đồn biên phòng còn tiến hành vận động kinh phí từ các cơ quan, ban, ngành, cơ sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và kể cả ngoài địa bàn. Hầu như các cá nhân, đơn vị có điều kiện đều nhiệt tình ủng hộ. Trong thời gian tới, chương trình này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và nhân rộng trong các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng dân cư để giúp người dân vùng biên giới vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Ấm lòng những ngôi nhà Đại đoàn kết nơi biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO