Huyện Sơn Tịnh ra quân nạo vét kênh mương nội đồng

Như Đồng – Đức Văn 12/12/2017 10:39

Chính quyền các cấp của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhân dân các địa phương đồng loạt ra quân làm thủy lợi, thực hiện đào đắp, nạo vét, vớt bèo khơi thông dòng chảy, tích cực nạo vét các tuyến kênh mương nhằm mục đích phải đảm bảo cung cấp nước tưới cho vụ đông xuân 2017 – 2018.

Huyện Sơn Tịnh ra quân nạo vét kênh mương nội đồng

Nhân dân thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất đông xuân 2017 – 2018.

Sáng ngày 11/12, chúng tôi có mặt tại thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, nơi đây có hơn 200 lượt người dân đã ra quân nạo vét tuyến kênh B6-2 đi qua địa bàn thôn với chiều dài gần 2 km.

Không khí đang tích cực, khẩn trương với quyết tâm thông dóng để phục vụ nước tưới cho 30 héc ta diện tích lúa, hoa màu nơi đây.

Đến chiều cúng ngày chúng tôi nhận được thông tin bà con đã nạo vét được 230 mét khối đất đào, 1.200 mét vuông rong cỏ. Cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Ông Lê Cao Ngọc, người dân thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình cho biết: “Mưa lũ vừa qua không chỉ đất đá, bèo, cỏ tấp về đồng ruộng mà hệ thống kênh mương bị hư hỏng nặng nề. Hiện người dân trong thôn chúng tôi đã đồng loạt ra quân rất đông để tập trung nạo vét kênh mương cho sạch sẽ và đưa khối lượng cây cỏ lên cao để đảm bảo cho dòng chảy, kịp thời tưới nước vụ đông xuân sắp đến”.

Huyện Sơn Tịnh ra quân nạo vét kênh mương nội đồng - 1

Người dân thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong nạo vét tuyến kênh B8-9.

Còn tại thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, không chỉ bà con nông dân mà cán bộ, công chức, các hội đoàn thể xã Tịnh Phong đã ra quân đồng loạt nạo vét tuyến kênh B8-9. Không khí nơi đây cũng diễn ra khẩn trường và tích cực.

Anh Nguyễn Tâm cho biết: “Người dân nơi đây xác định việc nạo vét kênh mương đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, vì vậy phong trào làm thủy lợi diễn ra sôi nổi, với khí thế lao động khẩn trương. Xã Tịnh Phong phấn đấu huy động hơn 1.000 ngày công để nạo vét hơn 1.000 mét khối đất đào, hơn 10.500 m2 rong cỏ”.

Huyện Sơn Tịnh đề ra mục tiêu huy động hơn 6.200 ngày công lao động để nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng với khối lượng đất đào hơn 6.000 mét khối, 367 m3 đất đắp, hơn 66.400 m2 rong cỏ...

Để hoạt động ra quân làm giao thông thuỷ lợi đạt hiệu quả cao, huyện Sơn Tịnh đã quán triệt chủ trương và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, huy động sức dân tập trung nạo vét, tu sửa các tuyến kênh mương bị bồi lắp trên địa bàn nhằm chuẩn bị cơ sở phục vụ tốt cho sản xuất, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, qua đó tạo được phong trào rộng khắp trong nhân dân góp phần quan trọng để thúc đẩy sản xuất phát triển toàn diện, nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con nhân dân.

Phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi được huyện Sơn Tịnh phát động hàng năm nhằm xây dựng và phát triển phong trào làm thuỷ lợi một cách thường xuyên, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của nhân dân trong việc xã hội hoá công tác thuỷ lợi, tu sửa nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huyện Sơn Tịnh ra quân nạo vét kênh mương nội đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO