Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018

D.Yến - V.Mạnh - M. Hải Ảnh: Quang Vinh 17/10/2018 22:38

Tối ngày 17/10, tại sân khấu của Chương trình truyền hình trực tiếp: “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cùng hơn 1.000 người soạn tin nhắn: VNN gửi 1409 ủng hộ người nghèo - như những cánh tay nhân ái cùng mở cánh cửa của một ngôi nhà đặc biệt- ngôi nhà mơ ước cho người nghèo.

Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018

Quang cảnh chương trình.

Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức là sự kiện thường niên diễn ra vào đúng ngày 17/10 hằng năm (ngày thế giới chống đói nghèo) cho đến hết năm 2020.

Dự chương trình có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018.

Cùng dự còn có các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các tập đoàn, các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm.

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, Việt Nam còn hơn 2,9 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhưng chỉ nhìn vào những con số thì khó có thể hình dung hết được người nghèo họ thực sự nghèo như thế nào nếu như không thấu hiểu.

Không chỉ riêng khán giả tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội mà chắc hẳn còn là hàng triệu khán giả theo dõi chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2018 trên sóng VTV1 đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cuộc sống của những cô bé, cậu bé không có gia đình, không có bố mẹ, và một ngôi nhà vẫn chỉ là mơ ước…

Nói như Nhà báo- người dẫn chương trình Lại Văn Sâm, trong thế giới gần 8 tỷ con người, ai cũng có những ước mơ mà trong đó ước mơ giản dị nhất, bình yên nhất là luôn có một ngôi nhà để trở về.

Và cũng trong chính mỗi con người ấy mới có khả năng làm được điều kì diệu nhất, để vượt lên số phận, hiện hữu từ những ước mơ, khát vọng như câu chuyện của cậu bé Hồ Minh Hiếu, 12 tuổi ở Quảng Nam.

Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018 - 1

Em Hồ Minh Hiếu và dì của mình trên sân khấu chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” 2018.

Hiếu mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng may mắn khi em còn được sống trong sự cưu mang của người dì. Dì của Hiếu lại phải gánh cả gia đình trên đôi vai gầy guộc, bươn trải vào tận Sài Gòn, rửa bát, phụ hồ, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền cho Hiếu đi học, lo tiền thuốc thang cho chồng và con đau ốm liên miên. Hiếu thương dì vô cùng, em từng xin dì nghỉ học để đỡ thêm tiền nhưng dì nhất định chịu khổ cực để em được đến trường.

Ơn nghĩa sâu nặng ấy, cậu bé Hiếu dù chỉ mới 12 tuổi đã thấm thía một cách sâu sắc, càng vất vả em càng học giỏi, thậm chí còn tìm mọi cách để giúp gia đình có thêm đồng ra đồng vào bằng cách nuôi lợn, trồng rau.

Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018 vỡ oà khi cậu bé có tấm lòng hiếu thảo như đúng tên của mình từ trong phóng sự bước ra sân khấu.

Hiếu nhỏ bé và nở nụ cười rạng rỡ như chưa từng có những đau xót mà em đã phải trải qua. Ước mơ của em lúc này là được gặp dì, dì không phải đi làm thuê, trở về để cả nhà được sum vầy. Cậu bé gần như không kìm được thổn thức khi Ban tổ chức chương trình đã mời lên sân khấu người dì yêu thương của mình - như một món quà ấm ấp nhất.

Hai dì cháu còn nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ các doanh nghiệp ủng hộ ngay tại chương trình. Đó là ông Lê Thanh Tùng, Công ty tu bổ kiến trúc Thăng Long tặng 50 triệu đồng và một đơn vị tặng 40 triệu đồng.

Mỗi một người nghèo là một số phận éo le. Từ lâu, hộ nghèo, cận nghèo và người nghèo luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo còn có sứ mệnh rất lớn của các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp và các Mạnh thường quân.

Và sự thiện tâm của mỗi người đôi khi lại xuất phát từ những điều rất đỗi giản dị bằng những việc làm thiết thực như câu chuyện những dãy nhà đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo ông Phạm Vĩnh Thạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Long Xuyên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, trong 2 năm gần đây đã có hơn 100 ngôi nhà đại đoàn kết tập trung được xây dựng cho người nghèo. Chính từ những ngôi nhà này, rất nhiều hộ nghèo đã có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018 - 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình.

Và cũng còn đó là những tấm chân tình của những con người bình thường, các tổ chức, câu lạc bộ với hàng loạt hoạt động thiện nguyện đã chạm đến trái tim người xem Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018, để thấy, dù bạn là ai, ở đâu, làm gì khi nghĩ về những người xung quanh đang phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, thôi thúc mỗi người có thêm quyết tâm để chia sẻ, đồng hành, không ai bị bỏ lại phía sau.

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” là phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Với tinh thần đó, “Vì người nghèo” không chỉ đơn thuần là một cuộc vận động kêu gọi ủng hộ người nghèo mà Mặt trận đã thực hiện trong suốt 18 năm qua, Vì người nghèo đang là đích đến để Mặt trận góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ lo cho người nghèo với mục đích là tạo điều kiện để người nghèo vươn lên giảm nghèo bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, chỉ tính từ tháng 10/2017 đến nay, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội gần 3 ngàn tỷ đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận hơn 900 tỷ đồng; ủng hộ an sinh xã hội hơn 2 ngàn tỷ đồng.

Cùng với việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các hộ nghèo có thêm điều kiện để thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Ý nghĩa hơn là đã góp phần khơi dậy, phát huy lòng nhân ái, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố khối đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư.

Bày tỏ lời tri ân với những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, nguồn lực vận động trong đợt này sẽ tập trung hỗ trợ cho người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn và ưu tiên những vấn đề thiết yếu như nhà ở cho người nghèo, nhất là người nghèo vùng bị bão lũ, áo ấm cho người già, cho trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống.

Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018 - 3

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo bằng nỗ lực của bản thân, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển bền vững. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả to lớn mà công tác giảm nghèo đã đạt được.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đã giảm nhanh, xuống còn 6,7%, tỷ lệ tái nghèo thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, cả nước hiện vẫn còn 2,9 triệu hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi phải có cách làm chủ động, sáng tạo và huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa.

Tại Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ giúp đỡ người nghèo với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều hành động thiết thực, đóng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Lời kêu gọi của người đứng đầu Quốc hội, người đứng đầu Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 1000 người có mặt tại Cung Văn hoá hữu nghị Hà Nội khi đồng loạt soạn tin nhắn: VNN gửi 1409 ủng hộ người nghèo (20.000 đồng/ tin nhắn).

Cũng theo Ban tổ chức, tính đến 21h ngày 17/10/2018 đã có hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội với số tiền là 857.418.204.000 đồng. Trong đó, 77.306.574.000 đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo và 780.111.630.000 đồng đăng ký ủng hộ cho chương trình an sinh xã hội.

Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018 - 4

Ngay từ 18h30, sảnh chính của Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội đã chật kín người. Một tấm thảm xanh được trải ra để chào đón những người khách đặc biệt đó là đại diện của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, tập đoàn…đến ủng hộ người nghèo.

Chia sẻ với Đại Đoàn Kết, ông Đỗ Việt Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long –TASECO Group cho rằng, 13 năm qua, công ty luôn xác định những việc làm từ thiện, an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2018, công ty đã đến với nhiều người nghèo, nhiều nơi khó khăn, xây nhiều trường học cho học sinh ở vùng cao, tặng chân tay giả cho thương binh, tặng bò cho người nghèo. Thông qua chương trình này, công ty đã tham gia ủng hộ xây 10 nhà tình nghĩa, đây là hành động thiết thực với mục tiêu chung giảm nghèo bền vững của xã hội.

Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018 - 5

Ông Trần Quý An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Biển Bạc bày tỏ sự tự hào là một trong những đơn vị tham gia chương trình Cả nước chung tay Vì người nghèo. Theo ông An, hằng năm công ty luôn tham gia ủng hộ Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt do Mặt trận phát động. Ông Trần Quý An cũng khẳng định, đối với các doanh nghiệp tư nhân, tuy hoạt động có những khó khăn nhất định nhưng việc chia sẻ của doanh nghiệp với cộng đồng, với người nghèo là một nét văn hoá mà doanh nghiệp như Biển Bạc luôn hướng tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 857 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2018

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO