Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam

Trung Hiếu Ảnh: Quang Vinh 17/03/2018 12:59

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao giải thưởng sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lần thứ II.

Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận TƯ và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương; ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội; bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng ban Tổ chức giải, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các doanh nghiệp đạt giải.

Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam - 1

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận TƯ và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao thưởng cho doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu.

Tôn vinh 96 sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu

Đây là giải thưởng nhằm động viên, tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ Việt Nam thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Lễ trao giải lần thứ II cũng là sự kiện chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm theo thông báo kết luận số 264 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ được tổ chức vào năm 2019.

Theo Ban Tổ chức, sau hơn 4 tháng triển khai có gần 300 doanh nghiệp được đề cử từ hơn 30 Ủy ban MTTTQ tỉnh, thành phố, Sở công thương các địa phương, Hiệp hội các ngành nghề và tự ứng cử cho các danh hiệu. Ban Tổ chức đã lựa chọn 96 doanh nghiệp tiêu biểu để trao Giải trong đó có 10 doanh nghiệp đạt giải Top 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng CVĐ; 10 doanh nghiệp đạt giải Top 10 doanh nghiệp có dịch vụ thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng CVĐ và 76 doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng CVĐ.

Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam - 2

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ Trần Thanh Mẫn khẳng định qua 8 năm thực hiện Cuộc vận động đã có sức lan tỏa rộng khắp, được các cấp, ngành, đông đảo doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh đón nhận. Thông qua kết quả điều tra dư luận xã hội do viện nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện có 92% người tiêu dùng được hỏi rất quan tâm tới cuộc vận động, 63% người tiêu dùng xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 54% người tiêu dùng khuyên người thân, bạn bè nên mua hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định trong các cơ sở phân phối tại hơn 9.000 điểm bình ổn thị trường và trên 90% hàng sản xuất trong nước.

Để có được những kết quả trên, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trước hết là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Chính phủ, sự vào cuộc của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; Bộ Công thương, các Ban, bộ ngành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cơ quan thông tin đại chúng và đặc biệt là sự hưởng ứng và sự sáng tạo của cộng đồng doanh nhân và người dân.

Nhắc tới thông điệp của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/3/2018, tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của doanh nghiệp phải làm ra sản phẩm hàng hóa để chinh phục người tiêu dùng Việt Nam thông qua chất lượng, giá thành mang tính cạnh tranh cao và nói không với tiêu cực, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là chìa khóa cần thiết mở ra cơ hội tốt hơn cho sản phẩm Việt lên ngôi, là cơ hội để doanh nghiệp chứng minh năng lực của mình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của cách mạng 4.0

Chính vì vậy Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, nhu cầu tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, kiên cường, sáng tạo và ý trí vươn lên trong sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quan trọng là hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao, nhu cầu người tiêu dùng được đáp ứng tốt hơn.

Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam - 3

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu.

Nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc

Tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện CVĐ. Rà soát hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong mua sắm thường xuyên, đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Chính phủ luôn đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong đề án “Phát triển thị trường trong nước và đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”gắn với CVĐ. Tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất và bảo vệ thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.

Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam - 4

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý, chẩn chỉnh công tác quản lý thị trường, thuế, hải quan, kiểm định chất lượng, xử nghiêm hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hỗ trợ tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thực hiện nghiêm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Đặc biệt theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả CVĐ trên phạm vi cả nước.

Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam - 5

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện thương hiệu Việt tiêu biểu.

“Cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt, phấn đấu vươn lên hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng học hỏi, năng động, sáng tạo, tăng cường ứng dụng cộng nghệ mới, phương pháp quản lý hiện đại, đổi mới thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiếp thị nâng cao chất lượng uy tín của hàng Việt theo phương châm hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam, hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường trong nước và ngày càng thâm nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế và khu vực” Phó Thủ tướng đề nghị

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã trao thưởng cho 76 doanh nghiệp đạt giải doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trao giải cho 10 doanh nghiệp đạt giải Top 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc, 10 doanh nghiệp đạt giải Top 10 doanh nghiệp có dịch vụ thương hiệu Việt xuất sắc hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO