Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo

D.Y. 20/03/2019 18:18

Đến thăm và trao căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chiều 20/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi hộ nghèo cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nguồn lực để xây dựng căn nhà khang trang hơn, to đẹp hơn vì căn nhà chính là nền móng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng nhà đại đoàn kết.

Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà và đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà

Khánh Hòa là một trong những tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ, trong những năm gần đây, thường xuyên phải hứng chịu những đợt thiên tai bão lũ, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả.

Với mong muốn mang tấm lòng của nhân dân cả nước cùng sẻ chia với các hộ gia đình có hoàn cảnh có khăn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đi thăm và trao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phạm Thị Dư, thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa; gia đình bà Nguyễn Thị Kim Chung, thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang và gia đình bà Đỗ Thị Hữu Thắng, thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang.

Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hỏi thăm sức khỏe và tình hình sản xuất của bà con.

Ân cần hỏi thăm sức khỏe và tình hình sản xuất của bà con, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo tới các hộ nghèo, gia đình chính sách với mong muốn có thêm nguồn lực giúp mỗi gia đình quyết tâm vươn lên thoát nghèo và ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Căn nhà đại đoàn kết chính là sự khởi đầu để bà con “an cư lạc nghiệp”, khẳng định điều này, người đứng đầu Mặt trận mong mỏi gia đình, dòng họ cùng phối hợp với chính quyền địa phương để có thêm nguồn lực xây dựng căn nhà khang trang hơn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các địa phương bằng những việc làm thiết thực chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cuộc sống ổn định cho bà con; tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ bà con nông dân phương tiện kỹ thuật sản xuất; quan tâm sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hộ nghèo, gia đình chính sách.

Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo - 2

Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo - 3

Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo - 4

Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo - 5

Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và trao nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo tốt hơn những gia đình chính sách, hộ nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO