Hà Nội: Tăng cường giám sát 12 điểm có nguy cơ gia tăng dịch sốt xuất huyết

X. Thuỷ 12/03/2019 08:00

Chiều 11/3, Theo báo cáo tình hình của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 4/3 - 10/3, TP Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 76 trường hợp mắc sởi, 6 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 12 trường hợp mắc tay chân miệng và 5 trường hợp mắc ho gà.

Tổng cộng, hiện TP Hà Nội đã ghi nhận 412 trường hợp mắc sởi, 139 trường hợp sốt xuất huyết, 12 trường hợp mắc tay chân miệng và 40 trường hợp mắc ho gà nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuần qua, Hà Nội đã tiến hành giám sát tại 12 điểm nguy cơ gia tăng dịch bệnh sốt xuất huyết, trong đó trọng điểm là tại Phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức), xã Cự Khê (huyện Thanh Oai), phường Nghĩa Đô và phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy), phường Ngọc Hà, phường Thành Công (quận Ba Đình)...

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa xuân - hè. Mặt khác, tiến hành điều tra xử lý tại cộng đồng các ca bệnh ghi nhận trong tuần như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, ho gà, sởi…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Tăng cường giám sát 12 điểm có nguy cơ gia tăng dịch sốt xuất huyết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO