Nằm gầm ghế xe khách để kịp vào Nam làm việc sau Tết

23/02/2018 10:35

Những ngày sau Tết Mậu Tuất, hàng nghìn công nhân ở tỉnh Quảng Bình tập trung dọc Quốc lộ 1A để bắt xe khách vào lại miền Nam làm việc, học tập.

Nhà xe “hét giá” trên trời, hành khách vẫn chấp nhận bị nhồi nhét, thậm chí phải nằm dưới gầm để kịp đến nơi làm việc.

Nằm gầm ghế xe khách để kịp vào Nam làm việc sau Tết

Nhà xe hét giá trên trời, rất khó để bắt được chuyến xe an toàn, giá cả hợp lý.

Ngày mùng 7 tháng Giêng, tại Quảng Bình trời mưa phùn, gió lạnh. Nhiều nhóm bạn trẻ tụm năm tụm ba ngồi chờ xe trên Quốc lộ 1A. Đây là những công nhân làm việc cho các Công ty ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… Anh Nguyễn Văn Linh, 26 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã đợi xe khách từ lúc 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa vẫn chưa bắt được xe. Hầu hết các xe đều đã chật ních người, nếu đi thì hành khách phải chịu ngồi ở lối đi dọc giường nằm:

“Đầu Tết chúng em vào lại miền Nam nhiều quá nên bắt xe không được, đa số đều phải điện nhà xe trước, mình không điện thì đợi lâu. Giá xe thì tăng gần gấp đôi giá ngày bình thường”.

Cũng như anh Linh, nhiều người đều mong bắt được xe để kịp vào làm việc. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, 23 tuổi, ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, chị làm công nhân da giày ở Sài Gòn 3 năm nay, mỗi lần về quê ăn Tết lại lo lắng chuyện tàu xe trở vào: “Muốn trở lại Sài Gòn sớm để làm việc nhưng do xe chật người đông nên khó bắt xe hơn, cảm giác rất mệt mỏi, lo sợ không có xe, còn đặt vé thì hơi khó”

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nằm gầm ghế xe khách để kịp vào Nam làm việc sau Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO