Kiểm điểm người đứng đầu nếu để tai nạn giao thông gia tăng

H.Hải 10/03/2018 07:00

Sáng 9/3, tại Lễ ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép trên các tuyến đường trọng điểm, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu nếu để tai nạn giao thông gia tăng trên địa bàn.

Đồng thời, ngành chức năng tập trung, kiểm soát tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép trên các tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn để có giải pháp phòng ngừa và tuyên truyền cho người dân.

Trong đợt cao điểm, cảnh sát giao thông thành phố sẽ bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, vận động người tham gia giao thông đi đúng làn đường, tốc độ; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm tốc độ, quá tải, vượt quá quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kiểm điểm người đứng đầu nếu để tai nạn giao thông gia tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO