Ai điều hành ĐH KHXH&NV Hà Nội sau khi Hiệu trưởng từ chức?

22/09/2020 11:25

Sau khi, GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn xin từ chức ĐH Quốc gia Hà Nội tạm thời giao cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho đến khi có quyết định mới.

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội, từ ngày 11/9/2020 GS.TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nghỉ công tác quản lý để làm công tác chuyên môn.

Được biết, GS.TS Phạm Quang Minh sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 12/2020. Do vậy GS Minh gửi đơn xin từ nhiệm trước thời hạn. Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã chấp thuận nguyện vọng trên.

Trao đổi với Giáo dục và Thời đại, GS.TS Phạm Quang Minh cho hay: "Tôi hết nhiệm kỳ vào tháng 12/2020 nhưng vẫn còn tuổi quản lý. Quyết định xin từ nhiệm trước thời hạn đã được tôi cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gửi đơn tới Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội. Việc này hoàn toàn xuất phát từ lý do cá nhân. Tôi hoàn toàn vui vẻ, thoải mái với quyết định của mình".

Hiện, ĐH Quốc gia Hà Nội tạm thời giao cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho đến khi có quyết định mới. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội còn Hiệu phó là PGS.TS Trần Thị Minh Hòa.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Báo Xây dựng.

Theo ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, 44 tuổi. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 2012, Giáo sư năm 2019.

Từ năm 1995-1999: Ông tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm 2000-2001 ông tốt nghiệp thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2002 ông học thạc sĩ nâng cao tại Đại học Tổng hợp Leiden, Hà Lan. Từ năm 2003-2006, GS Anh Tuấn hoàn thành tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Leiden, Hà Lan. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Hán/Trung.

Theo PV (tổng hợp)
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ai điều hành ĐH KHXH&NV Hà Nội sau khi Hiệu trưởng từ chức?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO